xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom để trả thù việc đăng biếm họa

Lục San <EM>(Theo AP)</EM>

Qua một website mà chiến binh Hồi giáo thường sử dụng, al-Qaeda đã thừa nhận trách nhiệm về cuộc đánh bom tự sát gần tòa đại sứ Đan Mạch ở Pakistan hồi đầu tuần và đe dọa sẽ còn tấn công thêm nữa

Mustafa Abu al-Yazeed, chỉ huy của al-Qaeda ở Afghanistan, tuyên bố cuộc đánh bom này là để thực hiện lời hứa của Osama bin Laden trả thù về việc báo chí Đan Mạch đã vẽ nhà tiên tri Prophet Muhammad của Hồi giáo đội khăn xếp hình quả bom.

Al-Yazeed cảnh báo rằng “đó mới chỉ là giọt đầu tiên của một trận mưa” và nếu Đan Mạch không xin lỗi vì bức biếm họa nêu trên, nhiều cuộc tấn công nữa sẽ tiếp diễn. Ngoài ra, đó còn là “lời cảnh cáo đối với đất nước không theo đạo Hồi này và bất cứ nước nào noi theo gương này”.

Trong khi đó, Ben Venzke thuộc IntelCenter, công ty đã nghe và phát thông điệp trên của al-Qaeda, nói rằng tổ chức này có thể nhắm đến các tòa đại sứ và nhân viên ngoại giao từ các nước có đăng bức biếm họa nói trên, như Na Uy, Mỹ, Đan Mạch, các nước thuộc Liên hiệp châu Âu.

Đầu năm 2006, cả chục bức biếm họa về Muhammad đăng trên một tờ báo Đan Mạch đã được báo chí nhiều nước đăng lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo