Sự kiện thứ nhất là việc xuất bản cuốn Niên giám tư tưởng Giang Trạch Dân (1989-2008). Theo bản tin thời sự của Đài Truyền hình Trung ương TQ, cuốn niên giám 48.000 chữ này tập hợp tư tưởng và lý luận của cựu chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản TQ Giang Trạch Dân thể hiện trong các bài diễn văn, bài báo, thư chỉ đạo trong hai thập kỷ lãnh đạo đảng từ năm 1989.
“Tư tưởng Giang Trạch Dân” liên quan đến các lĩnh vực cải cách, mở cửa, chính sách đối nội, đường lối đối ngoại, quốc phòng, điều hành đảng, chính phủ và quân đội.
Năm 2006, TQ đã xuất bản Tuyển tập Giang Trạch Dân và gần đây đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Nhật Bản để đề cao tên tuổi của ông Giang không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.
Các nhà phân tích chính trị ở Bắc Kinh nhận xét: Sự xuất hiện nổi bật của ông Giang Trạch Dân bên cạnh Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong lễ duyệt binh kỷ niệm 60 năm Quốc khánh TQ (1-10) năm ngoái tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh chứng tỏ ông Giang vẫn có uy tín chính trị to lớn.
Theo Tân Hoa Xã, tiểu sử chính thức của ông Giang đã được xuất bản năm 2005 cùng với hàng loạt cuốn sách của ông viết về quan hệ quốc tế, khoa học kỹ thuât, kể cả một cuốn về ngành cơ khí do ông dịch từ tiếng Nga.
Sự kiện thứ hai là cuộc trả lời trực tuyến của Thủ tướng Ôn Gia Bảo ngày 27-2 trên mạng chính thức của chính phủ với công dân mạng trong cả nước. Trong 2 giờ trò chuyện, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thân mật trả lời những câu hỏi được lựa chọn từ khoảng 65.000 câu hỏi của quần chúng, chủ yếu về nội tình đất nước và đời sống của nhân dân TQ.
Trong 2 năm qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có những cuộc trả lời trực tuyến rất thành công với cư dân mạng. Lần này, ông hứa với mọi người: “Tôi quyết tâm giải quyết vấn đề nhà ở cho dân trong nhiệm kỳ lãnh đạo chính phủ, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và giữ giá nhà đất ở mức hợp lý.
Nếu của cải của xã hội tập trung vào tay một số ít người thì quả là bất công và xã hội nhất định không ổn định. Đạo lý của chúng ta là chiếc bánh của cải phải được phân chia công bằng!”.
Bình luận (0)