“Đến nay dịch bệnh đã nằm trong tầm kiểm soát sơ bộ” - ông Cao tuyên bố trong một thông cáo đăng trên website của bộ mình sau khi đi thăm các bệnh nhân ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi bệnh được phát hiện vào ngày 24-6. Số người tử vong vì bệnh đã tăng lên đến 31 người và số người nhiễm tăng lên 152 người vào trưa 28-7, nhiều hơn hôm trước đó 4 ca tử vong và 21 ca nhiễm. 27 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Theo người phát ngôn WHO Bob Dietz, hiện còn quá sớm để nói rằng dịch “bệnh lạ” đã được khống chế.
Các xét nghiệm ban đầu ở TQ cho thấy đợt bộc phát bệnh lạ do liên cầu khuẩn (streptococcus suis) gây ra, được người không am hiểu gọi là “cúm heo”. WHO cho biết họ bị bối rối vì nếu bệnh do vi khuẩn gây ra, đây sẽ là lần đầu tiên nó tấn công nhiều người cùng một lúc. Tổ chức này cho rằng cần có thêm các cuộc điều tra, bao gồm cả các xét nghiệm, để xem các yếu tố khác có đang phát huy tác dụng hay không.
Bộ Y tế TQ cho rằng sự gia tăng số ca tử vong và nhiễm bệnh không có nghĩa là dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn do đây là các bệnh nhân đã nhập viện nhiều ngày qua chứ không phải là những người nhiễm mới. Các ca này được phát hiện nhờ tăng cường theo dõi.
Ông Cao thúc giục các chính quyền địa phương báo cáo các ca bệnh chính xác và kịp thời để loại trừ việc che giấu do sợ ảnh hưởng đến xuất khẩu và các hậu quả khác như đã xảy ra trong đợt bộc phát bệnh SARS năm 2002. Cho đến nay các ca nhiễm chỉ được phát hiện ở Tư Dương, Nội Giang và các thị trấn khác trong tỉnh Tứ Xuyên. Theo tờ Thời báo Trùng Khánh, 2 quan chức ở Tư Dương bị cách chức do không thông báo về dịch bệnh cho người dân dẫn đến việc ít nhất 1 nông dân bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với thịt heo chết. Một thanh tra y tế địa phương cũng bị sa thải do sao nhãng bổn phận.
Tính đến hôm qua, dịch bệnh chỉ lây nhiễm những người giết hay chế biến heo bệnh hoặc chết hay chạm vào thịt heo nhiễm bệnh. Ông Cao cũng kêu gọi các chính quyền địa phương tăng cường giáo dục nhân dân không nên giết, vận chuyển, bán và ăn thịt heo bệnh. Thành phố Tư Dương đã tung ra chiến dịch đăng ký heo trong khu vực có 1,4 triệu hộ gia đình để tìm heo bệnh. Hơn 50.000 nhân viên y tế đã được huy động làm nhiệm vụ và 39 trạm cách ly đã được lập để ngăn chặn việc vận chuyển thịt heo ra khỏi các khu vực bị dịch. Trong khi đó, Bắc Kinh và nhiều thành phố khác trên toàn TQ đã lập các trạm kiểm soát để ngăn chặn thịt heo bệnh xâm nhập vào các địa phương này.
Bình luận (0)