Trong một chương trình do bộ phận kế hoạch kinh tế của Văn phòng Chính phủ Malaysia tiến hành nhằm giúp chính phủ điều chỉnh lại chính sách tạo việc làm, bộ phận này đã yêu cầu những người thất nghiệp đăng ký tìm việc làm và có đến 59.250 sinh viên đã tốt nghiệp đăng ký tìm việc. Đa số người này thuộc sắc tộc Malay đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin tại các trường đại học công lập giảng dạy bằng tiếng Malay. Theo các ước tính trước đây, số người thất nghiệp nói trên dao động từ 18.000 người đến 82.000 người. Số liệu mới nhất cho thấy 71% người thuộc nữ giới, 61% thuộc gia đình nghèo và 80% người được Quỹ Giáo dục Cấp cao Quốc gia của chính phủ cho vay để học tập. Những người này thường thiếu kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh kém, không đủ kỹ năng giao tiếp và trình độ chuyên môn nên không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Bộ trưởng Nguồn Nhân lực Malaysia Fong Chan Onn cho biết đa số những người này thất nghiệp đã hơn 1 năm.
Kết quả khảo sát nói trên khiến chính quyền Malaysia xem xét lại vấn đề đào tạo trong sự lo ngại có thể sẽ có thêm 400.000 sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm. Một trong những biện pháp cần đẩy mạnh là tăng cường việc sử dụng tiếng Anh trong trường học và động viên sinh viên theo học những chương trình phù hợp với thị trường lao động hơn.
Bình luận (0)