Ông cho rằng người dân Pháp phải được trang bị ý thức và thông tin sao cho khi cầm lên 1kg dâu nhập khẩu vào tháng ba, họ hiểu năng lượng dành cho nó nhiều gấp 20 lần một trái dâu nước Pháp thu hoạch vào tháng sáu. Rằng người ta cần 10kg lúa mạch để sản xuất ra 1kg thịt đỏ, 30.000 lít nước để chế tạo một màn hình vi tính và có những bộ quần áo bằng vải cotton có sự góp phần của rất nhiều phân bón và thuốc trừ sâu.
"Trước hè này, chúng tôi sẽ trình lên quốc hội dự án đề nghị các sản phẩm và dịch vụ ghi rõ thông tin về giá của môi trường trong nhãn hiệu của mình. Phải ghi sao cho rõ và dễ nhìn, để trước năm 2010 có bảng giá môi trường của loạt sản phẩm đầu tiên. Chúng tôi cũng sẽ lập ra những "cách thưởng sinh thái", chẳng hạn như ưu đãi cho những xí nghiệp, cơ quan sản xuất ra sản phẩm ít ô nhiễm nhất. Trường học phải góp phần vào truyền thụ những thông tin này" - ông nói.
"Tuần lễ phát triển bền vững" đã diễn ra sôi nổi ở Pháp với hơn 2.600 hoạt động xung quanh chủ đề "Sản xuất và tiêu thụ bền vững".
Bình luận (0)