Lâu nay, nhiều cá nhân và tổ chức vẫn đấu tranh để phụ nữ được đối xử một cách bình đẳng và công bằng. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, các nhà nghiên cứu đã công bố những thông tin lạc quan về tình trạng của phụ nữ tại nhiều khu vực trên thế giới vốn bị phân biệt đối xử.

Nữ cảnh sát
Ý thức giá trị bản thân
Cuộc thăm dò của Công ty MasterCard (Mỹ) cho thấy phụ nữ ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương cảm thấy được trao quyền nhiều hơn, khoảng cách về kinh tế- xã hội giữa nam và nữ đang thu hẹp lại.
Hãng tin AFP cho biết cuộc thăm dò trên được tiến hành ở 14 quốc gia và lãnh thổ trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand... Kết quả cuộc nghiên cứu trên cũng cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ có thu nhập trên mức trung bình. Ngoài ra, số lượng phụ nữ ghi danh học để lấy bằng đại học đang tăng.
Ông Georgette Tan, phó chủ tịch khu vực phụ trách thông tin liên lạc của Công ty MasterCard, nhấn mạnh: “Phụ nữ tiếp tục tiến những bước dài trong việc tham gia lực lượng lao động và số lượng nữ giới được tuyển sinh cũng tăng lên. Điều này thể hiện ý thức về giá trị bản thân của phái đẹp đã tăng cao hơn”.
Theo ông, có thể giải thích kết quả đó là do ngày nay có nhiều phụ nữ đóng vai trò quyết định về mặt tài chính trong gia đình. Từ đó, ông đưa ra nhận định rằng phụ nữ đang cảm nhận họ có quyền hơn.
Quyền lợi được cải thiện
Trong khi đó, quyền lợi của phụ nữ đã được cải thiện ở 15 trong số 18 quốc gia Trung Đông và Bắc Phi trong vòng 5 năm qua, mặc dù thực trạng phụ nữ bị đối xử bằng bạo lực vẫn phổ biến ở khu vực này. Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu do Freedom House, tổ chức ủng hộ và theo dõi dân chủ và nhân quyền, mới công bố ngày 3-3.
Tổ chức này đã chỉ rõ sự tiến bộ về kinh tế, giáo dục và chính trị đối với nữ giới dù ở một số nơi vẫn còn sự cản trở và dù đây là khu vực phụ nữ chịu nhiều bất bình đẳng hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Cụ thể, phụ nữ ở
Tại
|
Vẫn còn trở lực
|
Bình luận (0)