Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Hạm đội” Obama

THẢO HƯƠNG

Là một nước đang ở trong tình trạng chiến tranh với các tổ chức khủng bố quốc tế, đặc biệt là Al-Qaeda, đến nước nào, Mỹ cũng yêu cầu nước sở tại dành đặc quyền cho tổng thống của họ được di chuyển bằng phương tiện riêng dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh riêng

So với các tổng thống (TT) Mỹ trước đây, theo nhật báo Pháp Le Monde, TT Barack Obama đã lập một kỷ lục mới về hậu cần. Về nhân sự, tờ báo cho biết TT Obama mang theo 800 người, trong đó có 300 phóng viên báo đài và  200 đặc vụ. Một số đặc vụ này đã đến châu Âu (London, Strasbourg, Ankara...) 3 lần trước đó, kiểm tra tất cả những nơi TT Obama ghé qua hoặc trú ngụ.

 

“Khi TT đi công tác ở nước ngoài, Nhà Trắng cũng tháp tùng”. Một trợ lý của ông Obama giải thích như thế về lực lượng nhân viên và quan chức Nhà Trắng rất hùng hậu đi theo ông. Thật ra, theo tờ Ouest-France, lượng người đi theo TT Obama chưa bao giờ được chính thức thông báo vì lý do an ninh. Người ta chỉ có thể ước lượng số người trong phái đoàn Mỹ từ 500 đến 1.000 người.

 

Những người đặc biệt của tổng thống

 

Trong ký ức của người châu Âu, bộ máy hậu cần khổng lồ nói trên gợi nhớ hạm đội Mỹ đổ bộ lên bờ biển nước Pháp, tạo một bước ngoặt quan trọng làm thay đổi bộ mặt thế chiến thứ hai. Bởi vậy đài truyền hình Europe 1 đã dùng từ “hạm đội” và “ đổ bộ” để mô tả lực lượng hậu cần và tính chất chuyến đi châu Âu của TT Obama.

 

Chặng đầu tiên ghé London để tham dự Hội nghị Cấp cao G20, TT Obama đã gây ấn tượng mạnh trong giới quan sát viên quốc tế. Theo tường thuật của tạp chí Bellaciao, chiếc chuyên cơ Air Force One chở vợ chồng TT Mỹ đáp xuống sân bay Stansted lúc 19 giờ 30 phút ngày 31-3. Cùng đi với ông có 200 đặc vụ, 300 nhân viên và quan chức Nhà Trắng (các trưởng phòng, ban và trợ lý). Đặc biệt, phục vụ riêng ông Obama có Reggie Love, trợ lý riêng đồng thời cũng là bạn thân của TT Obama.

 

Ông này có nhiệm vụ chăm lo chiếc điện thoại di động Blackberry, vật bất ly thân của TT Obama, tập thể dục chung, chơi bóng rổ với TT khi ông có 15 phút rảnh rỗi để thư giãn, xem các chương trình thể thao trên tivi mỗi đêm cùng với TT. Ông Love cũng có bổn phận cung cấp kẹo cao su Nicorette (ông Obama  đang cai thuốc lá) và các loại nước uống mang theo từ bên Mỹ cho TT Obama, đặc biệt là trà nóng.

img
Chiếc Limousine Cadillac One và vệ sĩ của Tổng thống Obama

 

Ngoài ra, TT còn có 4 thư ký chuyên viết diễn văn và một chuyên viên  về chất lượng không khí. Vị chuyên viên này đi đến đâu đều lấy mẫu không khí ở đó để phân tích xem có vi khuẩn độc hại nào có thể làm tổn thương buồng phổi quý giá của TT không.

 

Phục vụ bà Michelle cũng có 8 người, bao gồm một thư ký riêng, một tùy viên báo chí, 5 vệ sĩ và cuối cùng (và cũng quan trọng nhất) là Johnny Wright, 31 tuổi, người Mỹ da đen ở Chicago. Ông này mang theo cả một tiệm làm tóc lưu động chuyên lo thiết kế những kiểu tóc thời trang cho bà.

 

Có một chi tiết ít ai biết là trước khi đến London, TT Obama đã bí mật ghé căn cứ quân sự Kleine Brogel của Bỉ để nghe các chuyên gia của tổ chức NATO đưa ra những lời khuyên nên  làm gì và không nên làm gì khi đến châu Âu, kiểu “nhập gia phải tùy tục”. Và chính tại căn cứ này, những biện pháp bảo vệ an ninh tiên tiến nhất đã được triển khai từ đầu tháng 3 để đón phái đoàn TT Obama.

 

Những “thiên thần hộ mệnh”

 

Khi công du ở nước ngoài, TT Obama luôn mang theo chiếc xe hơi mang tên Cadillac One có biệt danh là “The Beast” (Con thú) để di chuyển trên các đoạn đường ngắn. “The Beast” có bộ giáp giống như xe tăng (cửa xe dày 2 tấc), chống được cả tên lửa chống tăng và bom hóa học. Bánh xe được tăng cường bằng chất Kevlar có thể chạy 96 km/giờ khi bánh xe bị bắn nổ tung.  Xe cũng được trang bị hệ thống chống cháy hiện đại nhất, súng hơi, súng phóng lựu đạn cay và camera ghi hình thấu màn đêm.

 

Nó chạy bằng xăng mang từ Mỹ sang (2,5 km ngốn 1 lít xăng), có khoang chứa mấy bịch máu nhóm AB (nhóm máu của TT Obama) đề phòng bất trắc. Chạy sau “The Beast” luôn có một chiếc Cadillac One thứ hai, xe cứu thương, một chiếc xe tải nhẹ kiểu trong phim Điệp vụ bất khả chuyên về thông tin liên lạc. Tất cả (35 xe) nhằm bảo vệ “Người nổi loạn” (mật danh an ninh của TT Obama) và “Sự phục hưng” (mật danh an ninh của bà Michelle Obama).

img
Chiếc Marine One của Tổng thống Obama

 

Di chuyển trên không, TT Obama dùng Air Force One, một chiếc Boeing 747-200B rất đặc biệt. Nó có thể bay hoài trên không trung nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Nó cũng là trung tâm chỉ huy lưu động của TT khi nước Mỹ bị tấn công. Khoang y tế trên máy bay luôn luôn có bác sĩ trực 24/24 giờ (nhóm trực bao gồm 6 bác sĩ chuyên khoa và giải phẫu) và có thể biến thành phòng mổ dã chiến. Nó cũng mang theo đầy đủ thực phẩm và nước uống để phục vụ ăn uống cho 100 người một lượt. Dĩ nhiên, cũng có một chiếc Air Force One thứ hai cùng loại Boeing 747 bay cùng.

 

Khi di chuyển trên những đoạn đường ngắn, TT Obama dùng trực thăng Marine One. Chiếc chuyên cơ này cũng có 5 chiếc anh em giống nhau như đúc chở những người tùy tùng của TT bay thành đoàn. Đó là chưa kể mấy chiếc vận tải cơ chở người, xe và nhiều máy bay chiến đấu (số lượng là một bí mật quốc gia)  làm nhiệm vụ hộ tống.

Kỳ tới: Những món quà của vợ chồng Tổng thống Obama

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo