Israel chuẩn bị bộ binh
Israel mở rộng tấn công bằng cách tiếp tục ném bom vào Gaza, chuyển đến biên giới Dải Gaza xe tăng và pháo; đồng thời, tuyên bố đã động viên 6.500 quân dự bị, chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng bộ binh. Theo hãng tin AP, các nhà lãnh đạo Israel cho biết họ sẽ tăng hỏa lực hơn nữa, bất chấp sự phản đối của thế giới Ả Rập và phía Syria quyết định ngưng các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Ngoại trưởng Israel cho biết mục tiêu của phía Israel là chặn đứng hoàn toàn hành động bắn tên lửa từ phía Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, nhưng không tái chiếm phần lãnh thổ này. Shlomo Brom, một cựu viên chức quân sự cao cấp của Israel, nhận xét đây là lần sử dụng hỏa lực mạnh nhất trong cuộc chiến kéo dài nhiều thập niên giữa Israel và Palestine.
Máy bay Israel đã tấn công một tòa nhà trong trại tị nạn Jebaliya gần thành phố Gaza, giết chết một em bé 14 tháng tuổi, một đàn ông và hai phụ nữ. Ngoài ra, máy bay Israel cũng ném bom Trường Đại học Hồi giáo và khu vực tòa nhà chính phủ ở thành phố Gaza, căn nhà bên cạnh dinh thự của Thủ tướng Hamas Ismail Haniyeh; tuy nhiên, ông không ở nhà. Còn tại thành phố Rafah ở phía Nam, một em bé và hai thiếu niên đã thiệt mạng trong một vụ không kích nhắm vào người chỉ huy của Hamas. Theo hãng tin Rosbalt (Nga), phía Israel cho rằng 100% số người bị thương vong đều thuộc về phe Hamas.
Đáng chú ý, trong những cuộc tấn công mạnh nhất đêm 28-12, máy bay Israel đã đánh trúng hàng chục đường hầm nằm bên dưới biên giới Gaza – Ai Cập, cắt đứt đường giao thông huyết mạch cung cấp vũ khí cho phe Hamas và cung cấp hàng hóa cho Gaza.
Về phần mình, phía Hamas tiếp tục bắn tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel hơn, gần thành phố cảng Ashdod. Tuy nhiên, tình báo quân sự Israel nhận định khả năng bắn tên lửa của Hamas đã giảm đi một nửa.
Thế giới tiếp tục phản ứng
Khắp Dải Gaza, các gia đình phải căng lều bên ngoài nhà, chẳng mấy ai ở trong lều vì họ nơm nớp lo sợ những cuộc không kích khác của phía Israel. Theo Trung tâm Nhân quyền Palestine, chỉ riêng trong ngày 28-12, đã có 20 trẻ em dưới 16 tuổi và 9 phụ nữ thiệt mạng. Ngày 29-12, có thêm 6 trẻ em thiệt mạng. Trước tình hình đó, nhiều đám đông người ở Dải Gaza đổ xô về biên giới với Ai Cập để mong thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. Thế nhưng, các lực lượng Ai Cập cố đẩy họ ngược trở lại, thậm chí một lính biên phòng đã tử vong.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Israel mở ra các hành lang để cung cấp các mặt hàng cứu trợ nhân đạo. Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi cả Israel lẫn Hamas chấm dứt cảnh giết chóc. TT Pháp Nicolas Sarkozy đã hội đàm với TT Palestine Mahmoud Abbas và lên án các hành động khiêu khích dẫn đến tình hình trên cũng như việc sử dụng vũ lực không cân xứng. Tuy nhiên, TT Abbas tuyên bố thảm kịch ở Dải Gaza có thể tránh được. Còn Nhà Trắng kết án Hamas chọc giận khiến Israel tấn công trả đũa. Thế nhưng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một trong số ít quốc gia có quan hệ với Israel, gọi cuộc tấn công của Israel là tội ác chống loài người.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert nói rằng vẫn chưa rõ chiến dịch của Israel khi nào sẽ kết thúc.
|
200 người Nga ở Dải Gaza TT Nga Dmitry Medvedev ra lệnh cho Bộ Ngoại giao và Bộ Cứu trợ khẩn cấp giúp đỡ những công dân Nga hiện đang ở Dải Gaza. Theo hãng tin RIA Novosti, con số này khoảng 200 người. Họ chủ yếu là vợ của người Palestine. Bộ Ngoại giao Nga khẩn trương xem xét vấn đề cứu giúp người Nga ở Dải Gaza và tìm cách di tản họ ra khỏi đó. |
Bình luận (0)