Các bị cáo này bị kết tội các tội danh khác nhau - khủng bố, sở hữu vũ khí trái phép, giết người và nổi loạn có vũ trang - và bị kết án từ 4 năm 10 tháng đến 23 năm tù giam, 5 bị cáo trong số đó bị kết án tù chung thân.
Ngoài ra, do vụ án kéo dài, 3 bị cáo đã được trả tự do ngay sau bị tuyên án bởi vì thời gian họ bị giam giữ đã vượt quá thời hạn thi hành bản án.
Đặc biệt là, vì có quá nhiều nghi can trong vụ án này nên nhà chức trách khu vực đã xây dựng một tòa nhà riêng biệt để giam giữ họ.
Các nhà điều tra nhấn mạnh các tay súng trong vụ tấn công kể trên - sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau - đã có kế hoạch thành lập một nhà nước Hồi giáo ở vùng Caucasus thông qua hành động khủng bố.
Sau vụ tấn công năm 2005 nêu trên, các cơ quan an ninh Nga đã tiến hành một số chiến dịch truy quét và đã hạ sát một số nghi phạm - trong đó có Shamil Basayev, thủ lĩnh phong trào nổi dậy ở Chechnya.
Trong nhiều năm qua, chính quyền Moscow đã phải dành nhiều công sức cho cuộc đấu tranh với phong trào nổi dậy ở Bắc Caucasus sau 2 cuộc chiến với những kẻ đòi ly khai ở Chechnya.
Bình luận (0)