Đã là con của một tổng thống thì tất nhiên thân phận cũng khác với người thường dân. Không phải đã là con của tổng thống thì sẽ trở thành tổng thống. Không phải đã là con tổng thống thì tương lai rộng mở. Với người này cuộc sống thuận lợi thì người khác lại gặp khó khăn...
Lựa chọn con đường quyền lực
Có thể kể đến Viktor, 32 tuổi, con trai cả của TT Belarus Alexander Lukashenko. Trông bề ngoài rất giống cha, chàng trai này đã đi lên từng nấc thang, làm việc cho bộ máy nhà nước và đạt được những thành tích gây ấn tượng. Tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế, Viktor Lukashenko đã phục vụ một thời gian trong lực lượng biên phòng, giống như cha ngày trước. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, Viktor đã làm việc ở Bộ Ngoại giao, sau đó là người đứng đầu bộ phận quan hệ kinh tế đối ngoại của một cơ quan chuyên nghiên cứu về quân sự.
Năm 2005, sự nghiệp của Viktor Lukashenko vọt lên cao: Anh được chính cha mình chỉ định làm trợ lý phụ trách về an ninh quốc gia. Phe đối lập đã cố nhắc nhở TT rằng quyết định về nhân sự như thế đi ngược lại luật pháp, đó là cấm những người họ hàng thân thích làm việc trong bộ máy nhà nước. Thế nhưng, người đứng đầu nhà nước
|
|
Chính TT Belarus bác bỏ những lời đồn đại rằng ông chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho con trai cả. Hơn nữa, năm ngoái, trong một lần gặp gỡ báo chí, TT Alexander Lukashenko phát biểu rằng đứa con trai út sẽ thay thế ông ở chức vụ TT. Ông khẳng định: “Nếu nói về người kế nhiệm, tôi sẽ đào tạo đứa con út, đó là một con người hiếm có”. Từ đó, báo chí bắt đầu phỏng đoán xem người ông muốn nói đến là ai.
Từ năm 2004, ở
Con gái bất hòa với cha
TT Kazakhstan Nursultan Nazarbayev không có con trai mà có ba người con gái. Người con gái cả Dariga, 45 tuổi, đã cho thấy khả năng cạnh tranh với bất kỳ chính khách nam giới nào. Bà bắt đầu hoạt động xã hội năm 1992 ở cương vị đứng đầu quỹ phúc lợi trẻ em. Hai năm sau, bà chuyển sang ngành truyền thông và là giám đốc đài truyền hình lớn nhất quốc gia.
Từ đó, báo chí là một trong những hoạt động chủ yếu của bà Dariga và chồng là Rakhat Aliyev, người này chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia. Hai vợ chồng bà Dariga đã nắm trong tay tất cả cơ quan truyền thông chủ chốt của
|
|
Sau khi gặp gỡ TT Kazakhstan, Rakhat Aliyev tự nguyện rời khỏi chức vụ phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và đã được cử làm đại sứ ở Áo. Tuy nhiên, năm 2003, Dariga thành lập đảng Asar và sử dụng các cơ quan truyền thông làm vây cánh cho mình. Thanh thế và ảnh hưởng của Dariga Nazarbayeva lớn mạnh đến mức dư luận ở
Rõ ràng là người cha không vui vì những triển vọng như thế và năm 2006, Asar được sáp nhập vào Đảng Otan ủng hộ TT. Các nhà quan sát đánh giá hành động này như một bằng chứng của sự bất hòa nghiêm trọng giữa cha và con gái. Thêm vào đó là chuyện quốc hữu hóa tập đoàn truyền thông Khabar thuộc quyền sở hữu của Dariga và việc này kết thúc bằng sự kiện người của văn phòng TT đến lãnh đạo tập đoàn. Thế là con gái của TT bị tước mất quyền kiểm soát cơ quan này.
Dariga và chồng phải chịu một đòn giáng mạnh nhất vào năm 2007, khi TT cách chức đại sứ ở Áo của Aliyev; đồng thời, Viện Công tố đã khởi tố vụ án hình sự, buộc tội ông này tổ chức bắt cóc các thành viên ban quản trị Ngân hàng Nurbank mà ông ta là đồng sở hữu. Thế nhưng, các cơ quan bảo vệ pháp luật
Đồng thời, TT đã buộc con gái ly dị với người chồng có những lời lẽ phát biểu mang tính chất tố cáo từ nước ngoài... Thế nhưng, trên trang web www.dariga.kz, Aliyev vẫn xuất hiện là người chồng hợp pháp của bà. Điều đó có thể được xem là sự phản kháng âm thầm của cô con gái bướng bỉnh chống lại cha mình.
|
Hai người con, hai con đường Trong hai người con gái của TT Uzbekistan thì người chị Gulnara nổi tiếng được coi là một nữ doanh nhân thành đạt và nhà lãnh đạo đầy sức quyến rũ. Năm 2007, người ta đã bắt đầu đồn đại về Gulnara Karimova như một vị kế nhiệm người cha TT 70 tuổi khi bà được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao. Trong khi đó, người con gái út của TT |
Kỳ tới: Những đại doanh nhân


Bình luận (0)