xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng bố ở Pháp, hơn 80 người chết

Hải Ngọc - Phạm Nghĩa - Đỗ Quyên

(NLĐO) - Một chiếc xe tải lao vào đám đông ngay sau khi lễ ăn mừng quốc khánh Pháp tại TP Nice, phía Nam nước Pháp, giết chết ít nhất 84 người

Theo đài BBC, vụ việc xảy ra ngay sau chương trình bắn pháo hoa tối 14-7 (giờ địa phương), vào khoảng 23 giờ 20 phút.

Tài xế đã bị bắn chết trong khi súng và lựu đạn tìm thấy trong xe tải, theo truyền thông Pháp.

Hình ảnh trên Twitter cho thấy hàng chục người nằm trên đường phố. Giới chức địa phương yêu cầu người dân ở trong nhà.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đang ở thăm TP Avignon, miền Nam nước Pháp, đã lập tức trở về Paris để chủ trì tình hình.

Chiếc xe tải màu trắng được cho là tham gia vụ tấn công bị cảnh sát vây quanh. Ảnh: EPA
Chiếc xe tải màu trắng được cho là tham gia vụ tấn công bị cảnh sát vây quanh. Ảnh: EPA


Người dân bỏ chạy tán loạn. Ảnh: BBC

Người dân bỏ chạy tán loạn. Ảnh: BBC

Chiếc xe tải gây ra vụ tấn công. Nguồn: YOUTUBE

17:23 ngày 15/07/2016

Xác định tên nghi phạm

Theo truyền thông địa phương, tên của nghi phạm được xác định là Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

 

12:57 ngày 15/07/2016

84 người thiệt mạng

Số người chết trong vụ tấn công ở Nice đã tăng lên 84 người, theo nguồn tin cảnh sát của Reuters.

Trong khi đó, đài BFM đưa tin kẻ gây ra vụ thảm sát từng phải trình diện cảnh sát vì có các hành vi bạo lực và sử dụng vũ khí trái phép nhưng không liên quan đến khủng bố. Tên này đã nổ súng trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Chiếc xe tải "điên" đang bị khám xét. Nguồn tin từ giới chức Pháp cho biết ít nhất một lựu đạn được tìm thấy cùng "nhiều súng trường giả". 

 

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Time
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Time

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

10:32 ngày 15/07/2016

Bản chất là "tấn công khủng bố"

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết cuộc tấn công gây chết người ở Nice "rõ ràng là một vụ khủng bố". Ông phát biểu trên đài truyền hình quốc gia lúc 4 giờ sáng ngày 15-7: "Không thể phủ nhận bản chất khủng bố trong vụ tấn công này, một hình thức cực đoan nhất của bạo lực".

Ông cũng cho hay tình trang khẩn cấp được áp đặt sau vụ khủng bố hồi tháng 11-2015 ở Paris sẽ được kéo dài thêm 3 tháng.

9493e93c-8b45-4337-8ed9-e892d9-7143-8951
Cận cảnh chiếc xe tải mà kẻ tấn công lao vào đám đông. Ảnh: AP

 

Trước đó, chuyên gia khủng bố Claude Moniquet cho rằng vụ tấn công ở Nice "gần như rõ ràng" là một hành động khủng bố. Ông lập luận nghi phạm đợi cho đến khi kết thúc giải đấu bóng đá Euro 2016 để phát động cuộc tấn công.

Dù chưa có xác nhận chính thức về sự xuất hiện của súng và lựu đạn trên chiếc xe tải của nghi phạm nhưng theo chuyên gia Moniquet, nếu báo cáo này đúng, nó sẽ chỉ ra một âm mưu "phức tạp và chuyên nghiệp hơn nhiều".

img Khủng bố ở Pháp: Thi thể la liệt, nằm cách nhau 5 m

(NLĐO) – Các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ chiếc xe tải nặng 25 tấn cán chết ít nhất 80 người ở TP Nice – Pháp tối 14-7 vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thảm kịch gây sốc.

10:29 ngày 15/07/2016

Nạn nhân nằm la liệt

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nạn nhân nằm la liệt trên đường phố. Ảnh: Reuters

Các thi thể nằm la liệt trên đường phố
 
Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công, các thi thể vẫn nằm ngổn ngang tai hiện trường
 
Christian Estrosi, thị trưởng thành phố Nice, xác nhận hơn 70 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương sau vụ tấn công và gọi đây là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố. Quan chức này cho biết thêm, chiếc xe tải có chứa đầy vũ khí và lựu đạn khi tấn công vào đám đông.
 
Trực thăng cứu hộ đã được đưa tới hiện trường
 

 

10:11 ngày 15/07/2016

Tưởng tháp Eiffel cháy, dân Paris hoảng hồn

Giữa lúc TP Nice bị tấn công, người Paris sợ hãi khi nhìn thấy khói bốc lên từ dưới chân tháp Eiffel. Các bức ảnh được tải lên mạng cũng cho thấy một ngọn lửa cao khoảng vài mét cách đó không xa.

Tuy nhiên, cảnh sát Pháp sau đó cho biết ngọn lửa và đám cháy là do sự cố kỹ thuật trong kế hoạch bắn pháo hoa mừng quốc khánh. “Đừng phát tán các tin đồn không đúng. Không có đám cháy nào tại Eiffel. Một vụ cháy xảy ra gần đó trên cầu Jena. Ngọn lửa đã được dập tắt” - cảnh sát thông báo.

 

img

 

 

10:03 ngày 15/07/2016

Đề xuất bất ngờ của ông Trump

Các ứng viên tổng thống đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ mới đưa ra phản ứng về vụ tấn công tại Nice trong một cuộc trao đổi qua điện thoại với mạng lưới truyền hình Mỹ , phản ánh quan điểm bất đồng về cái mà cả hai đều gọi là “cuộc chiến” chống lại khủng bố.

Sau khi hoãn sự kiện giới thiệu phó tướng trợ giúp mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống để tập trung sự chú ý vào vụ tấn công ở Nice - Pháp, ứng viên đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump cho biết ông sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ "tuyên bố tình trạng chiến tranh" với bọn khủng bố, đồng thời gửi bộ binh tham chiến tại các vùng diễn ra xung đột.

Khi được đài Fox News hỏi nếu NATO phát động chiến dịch trên không và trên bộ chống lại các tổ chức khủng bố không xác định, ông Trump trả lời: 'Tôi sẽ nói tốt thôi. Đây là chiến tranh, Chúng ta đang chiến đấu với những kẻ không mặc quân phục".

Được hỏi về bình luận mà ông Trump đưa ra nói trên với CNN, bà Hillary Clinton trả lời thận trọng hơn. Nữ chính trị gia vẫn dùng ngôn ngữ quyết liệt nhưng tỏ ra nghi vấn về việc đưa quân đổ bộ chống IS.

“Tôi cho rằng rõ ràng chúng ta đang trong cuộc chiến với các nhóm khủng bố. Đó là một loại chiến tranh rất khác và chúng ta cần sáng suốt về cách thức tiến hành và chiến thắng. Thế nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xem xét tất cả các khả năng tiếp cận để hiện thực hóa điều này” – bà Clinton nói.

Khi được hỏi nước Mỹ đang chiến tranh chống lại ai, nữ ứng viên đảng Dân chủ nói: “Chúng ta đang chiến đấu chống lại những kẻ thánh chiến cực đoan, những kẻ dùng Hồi giáo để tuyển mộ và cực đoan hóa các đối tượng của chúng để theo đuổi những mục tiêu độc ác”.

09:40 ngày 15/07/2016

Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Chúng ta đang trong cuộc chiến tranh với khủng bố.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cập nhật con số người thiệt mạng đã lên tới 80 người, và trong số người bị thương có 80 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Ông Cazeneuve nhấn mạnh: “Chúng ta đang trong cuộc chiến tranh với những kẻ khủng bố - những kẻ muốn tấn công chúng ta bằng mọi giá, những kẻ bạo lực vô cùng cực đoan”.

09:10 ngày 15/07/2016

80 người thiệt mạng, 42 người nguy kịch

Trong khi Thị trưởng Christian Estrosi cho biết số người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại là 77, đài BFM đưa tin số người chết đã tăng lên 80 người. Ngoài ra, 42 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đài RT, khoảng 100 người được cho là đã nhảy xuống biển Địa Trung Hải để chạy trốn kẻ tấn công. Tất cả đều đã được đưa lên bờ an toàn.

 

09:06 ngày 15/07/2016

 

img
 

 

Chính phủ Pháp đã huy động lực lượng tác chiến dự phòng để trợ giúp lực lượng cảnh sát và quân đội, đặc biệt là trong hoạt động kiểm soát biên giới.

09:00 ngày 15/07/2016

TT Pháp Francois Hollande họp báo

Tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận 77 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có cả trẻ em, và 20 người khác bị thương.

“Nước Pháp bị tấn công trong đúng ngày quốc khánh … ngày mang biểu tượng tự do. Chúng ta đoàn kết hướng vể các nạn nhân và gia đình” – ông Hollande nói.

nice3-9943-1468548810.jpg
Tổng thống Pháp Hollande phát biểu. Ảnh: CNN

 

Vị Tổng thống khẳng định thêm: “Tất cả các phương tiện đã được triển khai để trợ giúp những người bị thương…Cả nước Pháp đang trong tình trạng bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Chúng ta phải tập trung cảnh giác và quyết tâm cao độ”.

“Tôi đã quyết định tình trạng khẩn cấp quốc gia dự kiến kết thúc vào ngày 26-7 này sẽ được gia hạn thêm 3 tháng” – ông nói thêm.

Tổng thống Pháp cũng khẳng định chính phủ đã huy động lực lượng tác chiến dự phòng để trợ giúp lực lượng cảnh sát và quân đội, đặc biệt là trong hoạt động kiểm soát biên giới.

“Không có gì có thể khiến chúng ta từ bỏ ý chí chiến đầu chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta sẽ tăng cường những nỗ lực ở Syria và Iraq chống lại những kẻ đang tấn công tại mảnh đất của chúng ta”.

Tổng thống Hollande cho biết ông sẽ tới Nice trong ngày 15-7 để trợ giúp thành phố này. Ông nhấn mạnh: “Vụ tấn công vừa xảy ra thực sự rùng rợn. Kẻ tấn công quái ác dùng xe tải giết chết hàng chục người đang mừng lễ kỉ niệm quốc khánh 14-7. Nước Pháp đau đớn nhưng tôi đảm bảo rằng đất nước chúng ta mạnh mẽ và sẽ mạnh mẽ hơn những kẻ cuồng tín muốn tấn công nước Pháp hôm nay”.

 

08:56 ngày 15/07/2016

Hé lộ danh tính nghi phạm

Đài BFM của Pháp dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết họ tìm thấy thẻ nhận dạng bên trong chiếc xe tải màu trắng. Báo cáo tiết lộ người đàn ông cư trú ở Nice, 31 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp-Tunisia.

08:17 ngày 15/07/2016

Phản ứng của thế giới

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump: "Lại một cuộc tấn công khủng khiếp, lần này xảy ra ở TP Nice - Pháp. Nhiều người chết và bị thương. Đến bao giờ chúng ta mới chịu hiểu ra đây? Điều đó chỉ tồi tệ hơn thôi.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau: "Người dân Canada đang bị sốc bởi cuộc tấn công tối nay ở Nice. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân và nguyện sát cánh với người Pháp".

Văn phòng tân Thủ tướng Anh Theresa May cho biết họ "sốc và lo ngại" về sự việc tại Nice, đồng thời khẳng định giới chức Anh sẵn sàng hỗ trợ Pháp.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: "Chúng ta cần phải sát cánh với các đồng minh, không được bỏ rơi họ. Đồng thời phải tăng cường các liên minh, bao gồm với NATO, để không làm suy yếu chúng".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định châu Âu ở bên người dân và chính phủ Pháp trong cuộc chiến chống bạo lực. Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders mô tả vụ tấn công là "dã man". Hai quan chức đưa ra bình luận về vụ việc bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) ở Mông Cổ.

07:55 ngày 15/07/2016

77 người thiệt mạng

Thống đốc vùng Provence-Alpes-Cote d'Azur kiêm Thị trưởng Nice, ông Christian Estrosi, thông báo số người chết đã tăng lên con số 77, đồng thời cho biết con số thương vong lớn khiến vụ tấn công trở thành "bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử TP Nice".

img Người dân Pháp mở rộng cửa sau vụ khủng bố đẫm máu

(NLĐO) – Ngay sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông ở TP Nice – Pháp khiến hơn 70 người thiệt mạng, người dân khu vực này tự nguyện mở rộng cửa để người bị nạn có chỗ trú ẩn.

07:54 ngày 15/07/2016

Chọn đúng ngày quốc khánh Pháp

Nhiều nhà phân tích cho rằng ngày tấn công có vẻ đã được chọn lựa kỹ. Quốc khánh là ngày nghỉ quan trọng nhất ở Pháp và người dân thường tập trung đông đúc ngoài đường.

Dưới đây là trang nhất báo Le Parisien số ra ngày 15-7.

img
 

 

07:49 ngày 15/07/2016

Hình ảnh tại hiện trường

 

Vụ tấn công xảy ra khi một đám đông đang xem bắn pháo hoa trên đại lộ Boulevard des Anglais. Ảnh: TWITTER
Vụ tấn công xảy ra khi một đám đông đang xem bắn pháo hoa trên đại lộ Boulevard des Anglais. Ảnh: TWITTER
 

 

Chiếc xe tải màu trắng được cho là tham gia vụ tấn công bị cảnh sát vây quanh. Ảnh: EPA
Chiếc xe tải màu trắng được cho là tham gia vụ tấn công bị cảnh sát vây quanh. Ảnh: EPA

 

Chuyển những người bị thương bằng cáng ra khỏi hiện trường. Ảnh: EPA
Chuyển những người bị thương bằng cáng ra khỏi hiện trường. Ảnh: EPA

 

Cảnh sát có mặt tại hiện trường cùng hàng chục xe cứu thương và 2 trực thăng. Ảnh: BBC
Cảnh sát có mặt tại hiện trường cùng hàng chục xe cứu thương và 2 trực thăng. Ảnh: BBC

 

07:41 ngày 15/07/2016

Lời kể của nhân chứng

Anh Tony Molina cho biết mình nhìn thấy 70-100 xe cứu thương tại hiện trường cùng 2 trực thăng đã hạ cánh. Thi thể các nạn nhân được phủ vải xanh và đánh dấu để xe cứu thương phân biệt.

Còn chị Maryam Violet thì nhớ lại khi đang đi bộ dọc theo bãi biển, chị nhìn thấy rất nhiều người đứng trên vỉa hè và lòng đường. Tất cả đều là những người dân vô tội. Một nhân chứng người Mỹ khẳng định viên tài xế lái xê tải đã tăng tốc khi cán qua người các nạn nhân. Đó là một tình huống cố ý. Người này cũng không biết tiếng súng vang lên từ đâu lúc mình bỏ chạy.

Anh Eric Dartell mô tả lại hiện trường kinh hoàng: "Bạn có thể nhìn thấy đống đổ nát , thi thể, xe đạp, đèn đường và các mảnh vỡ ở khắp mọi nơi".

Đài BFM sau đó đăng tải một bức ảnh chụp chiếc xe tải màu trắng, dường như dính nhiều vết đạn trên kính chắn gió.

07:34 ngày 15/07/2016

IS ăn mừng

Theo các trang mạng theo dõi khủng bố, những kẻ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ăn mừng vụ tấn công ở Nice. Có thông tin cho hay đây là vụ trả thù cho cái chết của Abu Omar al-Shishani, kẻ được xem là "bộ trưởng chiến tranh" của IS.

img IS xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” đã thiệt mạng

(NLĐO) – Một cổng tin tức liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa lên tiếng xác nhận cái chết của thủ lĩnh cấp cao Omar Shishani – nhân vật bị Mỹ tuyên bố giết chết hồi tháng 3.

07:27 ngày 15/07/2016

Nhân chứng Will Shore nói với đài BBC khi ở trong một quán bar tại Nice: "Tôi nghe thấy tiếng súng. Hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn người bỏ chạy khỏi hiện trường. Khắp nơi đều hoảng loạn và mọi người không ngừng la hét".

Một phóng viên địa phương kể: "Chúng tôi nhìn thấy người dân và các mảnh vỡ bay xung quanh".

07:27 ngày 15/07/2016

Không xảy ra bắt con tin

Đài BFMTV cho biết các công tố viên chống khủng bố Pháp đã nhanh chóng mở cuộc điều tra. Theo một quan chức thực thi pháp luật của Mỹ đang theo dõi tình hình vụ tấn công, trong xe tải có 1 người đàn ông.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet xác nhận người này đã bị cảnh sát bắn chết và không xảy ra bất kỳ vụ bắt giữ con tin nào. Ông cho biết thêm cảnh sát đang điều tra xem người này hành động một mình hay theo tổ chức.

07:21 ngày 15/07/2016

TT Obama lên án vụ tấn công

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án vụ tấn công đêm 14-7 tại TP Nice, đồng thời ông bày tỏ sự đoàn kết và tượng trợ với nước Pháp, thề sẽ đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm vụ tấn công này ra trước công lý.

“Chúng tôi đoàn kết vững vàng và tương trợ với nước Pháp – đồng minh lâu đời nhất của chúng tôi trong khi nước Pháp đang phản ứng và trở lại sau vụ tấn công” – ông chủ Nhà Trắng nói trong tuyên bố phát ra ngày 14-7 – “Chúng tôi biết rằng cá tính của Cộng hòa Pháp sẽ vượt qua một cách mạnh mẽ sau bi kịch này”.

07:18 ngày 15/07/2016

Kẻ tấn công bị bắn chết

Theo văn phòng công tố Nice, 75 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tài xế chiếc xe kéo sau đó bị bắn chết. Vụ tấn công xảy ra trên con phố đi dạo nổi tiếng Promenade des Anglais.

 

map
 

 

07:16 ngày 15/07/2016

Vụ tấn công bắt đầu khi một người lái xe tải nổ súng vào đám đông, sau đó lái khoảng 2 km với tốc độ 60-70 km/h dọc theo vỉa hè đại lộ Boulevard des Anglais, tuyến đường chính ven biển của TP Nice. Các nạn nhân bị hất tung lên khi chiếc xe lao qua.

Đây là thông tin do Thống đốc vùng Christian Estrosi nói với đài BFM-TV. Ông nói thêm cảnh sát sau đó tìm thấy vũ khí, thuốc nổ và lựu đạn trên xe tải.

Một số thông tin nói rằng có đấu súng giữa cảnh sát và người trên xe nhưng chưa được xác nhận.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo