
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, theo luật sư của Joan thì cô đã gặp ít nhất 13 người theo sự giới thiệu của công ty môi giới trên. Nhưng tất cả đều khác xa với tiêu chí ghi trong hồ sơ của cô là trung thực, tinh tế, trí tuệ. Trong đó, cô từng được sắp đặt gặp một người đàn ông mà sau khi tra cứu trên mạng cô phát hiện anh ta từng là tội phạm lừa đảo vào những năm 1970. Mặc dù đã thông báo cho công ty mai mối mình là người ủng hộ Đảng Dân chủ nhưng hai lần liền công ty giới thiệu cô với những người ủng hộ Đảng Cộng hòa. Khi cô thắc mắc thì được công ty giải thích luật bù trừ sẽ tạo sức hấp dẫn. Người khác thì cho biết họ muốn cô đuổi mèo ra ngoài vì anh ta không thích động vật... trong khi Joan viết rõ mình rất yêu động vật.
Joan khởi kiện Kelleher & Associates và đòi bồi thường ít nhất 25.000 USD cho tất cả những thiệt hại mà cô gánh chịu. Phía công ty môi giới trên thì phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết họ chưa bao giờ bị kiện.

Bình luận (0)