Ông Taro Aso, Tổng Thư ký LDP, đang được xem là ứng viên sáng giá nhất có thể kế nhiệm ông Fukuda và ông Aso cũng không che giấu mong muốn này. Ông nói: “Tôi tin là mình có đủ khả năng tiếp quản chương trình của ông Fukuda”. Ông Aso vừa được bổ nhiệm làm tổng thư ký LDP trong lần cải tổ vào tháng rồi và từng là đối thủ của ông Fukuda. Ông được biết đến như một người có quan điểm bảo thủ, ủng hộ đường lối cứng rắn đối với CHDCND Triều Tiên và bác bỏ việc thay đổi luật để cho phép phụ nữ kế vị ngai vàng ở nước này.
Sự từ chức đột ngột của ông Fukuda gây sốc cho Đảng LDP và không ít cử tri bất chấp việc chính phủ ông đang phải đối mặt với tỉ lệ ủng hộ ngày càng sụt giảm của công chúng và không thể làm gì để khai thông bế tắc tại quốc hội, nơi Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập đang kiểm soát Thượng viện. Ông Fukuda cáo buộc phe đối lập đã đặt chính trị trước chính sách và khiến ông không thể làm việc cùng họ. Ông cho biết mình quyết định từ chức với hy vọng nhà lãnh đạo mới có thể gặp nhiều thuận lợi hơn trong quá trình làm việc với phe đối lập để thông qua các dự luật quan trọng tại quốc hội. Ông Fukuda trở thành thủ tướng thứ 2 liên tiếp (sau ông Shinzo Abe) từ chức chỉ sau chưa đầy một năm lên nắm quyền.
Trước biến động mới trong chính trường Nhật, LDP hôm 2-9 đã thông báo cho DPJ biết việc hoãn kỳ họp quốc hội đặc biệt dự kiến diễn ra vào ngày 12-9 tới. Cùng ngày, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã phản ứng tiêu cực với thông tin ông Fukuda từ chức khi chỉ số Nikkei giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Các nhà giao dịch cho rằng dù họ không kỳ vọng chính phủ của ông Fukuda tồn tại lâu do uy tín sụt giảm và sự bế tắc tại quốc hội, nhưng thời điểm ông Fukuda chọn để từ chức vẫn khiến họ ngạc nhiên. Trong khi đó, nhiều cử tri Nhật lo ngại rằng tình trạng chính trị bất ổn có thể khiến kinh tế sụt giảm. Riêng báo chí Nhật chỉ trích sự từ chức của ông Fukuda, như tờ Mainichi Shimbun gọi hành động này là một “sự vô trách nhiệm về chính trị”.
Bình luận (0)