Theo hãng tin AP, sau khi 99,9% phiếu bầu đã được kiểm, liên minh cánh tả do Đảng Lao động của ông Stoltenberg bảo đảm nhận được 86 ghế trong tổng số 169 ghế quốc hội và cánh hữu đối lập đạt được 83 ghế. Thủ lĩnh của Đảng Tiến bộ đứng đầu cánh hữu là ông Siv Jensen xác nhận: “Mọi việc cho thấy rằng Jens Stoltenberg và Đảng Lao động đã thắng trong cuộc bầu cử”.
Tuy nhiên cho đến tối 14-9, Thủ tướng Stoltenberg vẫn chưa vội tuyên bố chiến thắng, chỉ nói “có vẻ như chúng tôi tiếp tục” cầm quyền. Nếu kết quả được xác nhận, đây là lần đầu tiên một chính phủ Na Uy duy trì được sự lãnh đạo sau bầu cử trong 16 năm qua.

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg phát biểu tại Oslo hôm 14-9. Ảnh: AP
Na Uy thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng dễ dàng hơn các nước khác nhờ vào thu nhập dầu khí và dự kiến bắt đầu tăng trưởng trở lại vào năm 2010. Không là thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) nhưng Na Uy là nước xuất khẩu dầu đứng thứ 5 trên thế giới và xuất khẩu khí đốt nhiều nhất Tây Âu.
Đến nay, Na Uy vẫn chưa gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU). Tỉ lệ thất nghiệp chỉ 3%, thấp nhất châu Âu, cũng là một thành công khác của Đảng Lao động – đạt được 35% phiếu trong cuộc bầu cử. Riêng ông Jens Stoltenberg, năm nay 50 tuổi, lên cầm quyền từ tháng 10-2005.
Bình luận (0)