Phần lớn dân số của quốc gia giàu dầu mỏ Angola lại đang phải sống chật vật với khoảng 2 USD/ngày. Quốc gia ở bờ biển phía Tây của Nam Phi này mới chỉ thoát cuộc nội chiến 27 năm một thập kỷ trước.
Cuộc nội chiến kết thúc năm 2002 và sau đó, quốc gia 18 triệu dân này bắt đầu nổi lên là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất Châu Phi và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất.
Gia đình của Tổng thống Jose Eduardo Dos Santos, người đã cầm quyền 33 năm qua, kiểm soát phần lớn nền kinh tế nước này.
Được biết, dù có một sự nghiệp kinh doanh thành công lẫy lừng nhưng bà Dos Santos lại rất kín tiếng.
Isabel dos Santos
- Nghiên cứu kỹ sư ở trường Đại học King's ở London. Tại đây bà sống cùng mẹ sau khi cha mẹ ly dị. - Mở nhà hàng Miami Beach ở Luanda khi mới 24 tuổi. - Sở hữu 28,8% cổ phần của Zon, một hãng truyền thông Bồ Đào Nha, trị giá 385 triệu USD. - Sở hữu 19,5% ngân hàng Bồ Đào Nha Banco BPI, trị giá 465 triệu USD. - Sở hữu 25% công ty Banco BIC của Angola, trị giá 160 triệu USD. - Được cho là sở hữu 25% cổ phần Công ty Viễn thông Unitel của Angola. |
Bình luận (0)