xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lối ra cho Triều Tiên

CAO TUẤN

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc hôm 13-4 trong một nỗ lực thuyết phục họ tạo áp lực để Triều Tiên ngưng đe dọa chiến tranh và quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân

Trước đó, ông Kerry đã gửi một số thông điệp quan trọng đến Triều Tiên sau các cuộc thảo luận hôm 12-4 ở Seoul với các nhà lãnh đạo nước này.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Kerry nói Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nếu xung đột xảy ra; rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận miền Bắc như một nước có vũ khí hạt nhân; và rằng Washington sẵn sàng nối lại các cuộc thương thảo vốn ngưng trệ từ lâu nếu Bình Nhưỡng nghiêm chỉnh giải trừ vũ khí hạt nhân.
img
Ngoại trưởng John Kerry: Cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên như một nước có vũ khí hạt nhân

Nhưng cánh cửa đi vào các mục tiêu hạt nhân của Triều Tiên và cách Mỹ phản ứng với chúng vẫn không lộ rõ. Hôm thứ năm vừa rồi, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã rung chuông báo động trong một bản báo cáo có độ  tin cậy vừa phải rằng Triều Tiên có thể phóng một tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân. Nhưng ông Kerry và các giới chức khác chỉ đề cập qua loa bản báo cáo vì tính chất phiến diện, vội vàng của nó.

Trong buổi gặp gỡ các nhà báo, một quan chức cao cấp Mỹ giảm nhẹ mức độ thử tên lửa như đã tuyên bố của Triều Tiên, cho rằng điều đó có thể cho nhà lãnh đạo 30 tuổi Kim Jong-un một “lối ra” để giữ thể diện và kéo giảm căng thẳng. Vài giờ sau đó, ông Kerry đã sử dụng một cuộc họp báo để cảnh báo Kim Jong-un không tiếp tục thử hạt nhân trong lúc “tình hình vốn bất ổn và tiềm tàng nguy hiểm”. Ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng ông Kim “cần hiểu và tôi nghĩ ông ấy có thể hiểu, hậu quả của cuộc xung đột sẽ như thế nào”.

Trong các phát biểu với báo giới, ông John Kerry đòi hỏi trách nhiệm hành động đầu tiên của Triều Tiên và dường như ông có ý sẵn sàng để tân tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-Hye, khởi động trước bằng lời kêu gọi đối thoại với miền Bắc. Thế nhưng Trung Quốc, đồng minh lâu năm và là nước bảo trợ chính của Triều Tiên, vẫn có vai trò khá lớn đối với bất kỳ diễn tiến nào trên bán đảo và Mỹ muốn nước này phải tạo sức ép nhiều hơn đối với Bình Nhưỡng. Có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức Trung Quốc đang trở nên chán ngấy với cách thức đe dọa của ông Kim và điều đó sẽ cho ông Kerry một cơ hội khi ông đến Bắc Kinh vào ngày 13-4, mang theo một vấn đề tranh luận: Sự ủng hộ của Trung Quốc cho phép Triều Tiên hành động mà không bị trừng phạt!

Trên thực tế, Triều Tiên đặt ra một mối đe dọa hạt nhân trước mắt và trực tiếp hơn Iran. Nhưng cho đến lúc này, chuyến công du của ông Kerry không làm người ta tin rằng chính quyền Obama có một chiến lược được điều nghiên kỹ, có thể mang lại thành công nhiều hơn chiến lược hiện hành vốn thất bại trong việc kiềm chế hoặc chương trình vũ khí hạt nhân hoặc tính hay khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Chưa rõ Trung Quốc sẽ gây áp lực đến mức nào, nhưng dù sao thì Triều Tiên cũng có thể nhờ đến sự “can gián” của Trung Quốc như một lối ra không đến nỗi khó chịu trong thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo