xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia Airlines sốc vì cáo buộc nhằm vào cơ phó

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) cho biết họ cảm thấy bị “sốc” vì những cáo buộc của giới truyền thông Úc về vụ việc cơ phó Fariq Abdul Hamid trên chuyến bay MH370 từng đưa 2 phụ nữ trẻ Nam Phi vào buồng lái hồi năm 2011.

Kênh truyền hình Nine Network (Úc) đăng tải thông tin và hình ảnh của 2 người phụ nữ trẻ có mặt trong buồng lái máy bay.

Theo lời kể của Jonti Roos, họ được ông Hamid, 27 tuổi, và một đồng nghiệp nam mời lên buồng lái và ở lại trong toàn bộ thời gian bay từ Phuket - Thái Lan đến thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia hồi tháng 12-2011, tức kéo dài khoảng 1 tiếng.

 

Jonti Roos (thứ hai từ phải sang) cùng bạn gái Jaan Maree trong bức ảnh chụp cùng cơ phó Hamid (bìa phải)

Jonti Roos (thứ hai từ phải sang) cùng bạn gái Jaan Maree trong bức ảnh chụp cùng cơ phó Hamid (bìa phải)

 

Jaan Maree chụp ảnh cùng Hamid
Jaan Maree chụp ảnh cùng Hamid

 

2 người phụ nữ ở trong buồng lái hơn 1 giờ
2 người phụ nữ ở trong buồng lái hơn 1 giờ

 

Người phụ nữ kể: "Họ tán gẫu với chúng tôi suốt. Họ cũng hút thuốc trong khi bay". Theo cô, rằng phi hành đoàn không hề tỏ ra ngạc nhiên trước vụ việc. Roos nói thêm: "Họ hỏi tôi liệu chúng tôi có thể thu xếp để ở lại Kuala Lumpur vài đêm và họ sẽ đưa chúng tôi đi chơi".

Theo The Australian, Roos bàng hoàng khi nhìn thấy tên Hamid trong danh sách những người mất tích trên chuyến bay MH370.

Nhận xét về các cáo buộc, hãng hàng không MAS cho biết họ cảm thấy bị “sốc” và chưa thể xác nhận những hình ảnh và đoạn video được đăng tải có chính xác hay không.

“Chúng tôi đang ở giữa cuộc khủng hoảng và không muốn thu hút thêm sự chú ý. Các phương tiện truyền thông hãy tôn trọng sự riêng tư của hành khách và người thân của họ bởi tất cả đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn” - MAS tuyên bố.

Hãng hàng không cũng đang phải chịu sức ép dữ dội từ phía gia đình các nạn nhân. Họ nổi giận vì phải chờ đợi quá lâu. Trong số những người mất tích bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn.

Hamid, 27 tuổi, có kinh nghiệm 2.763 giờ bay và làm việc tại MAS từ năm 2007. Anh là cơ phó trên chuyến bay MH370.

 

Một phụ nữ viết những lời cầu nguyện cho các nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ viết những lời cầu nguyện cho các nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Reuters

 

Đặt giả thuyết về trường hợp máy bay Malaysia đột nhiên biến mất, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan không loại trừ khả năng đã xảy ra một vụ khủng bố khiến chiếc Boeing 777-200 hoàn toàn mất liên lạc và hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Ông Brennan cho biết đã có những “tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc” của một nhóm cực đoan tuy chưa được chứng thực hay xác nhận đầy đủ. Cựu cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama cho rằng nhiều câu hỏi vẫn còn chờ câu trả lời thỏa đáng. “Chúng tôi đã xem xét vụ việc một cách cẩn thận. Nó vẫn đang nằm trong vòng bí ẩn” – ông Brennan nói.

Đây là lần đầu tiên Washington đưa là một lời nhận xét chính thức về sự cố máy bay Malaysia bị mất tích khi đang chở theo 239 hành khách.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo