Ra tòa lần này là Zhang Yujun (Trương Vũ Quân), bị buộc tội sản xuất và bán loại “sữa bột giàu đạm” có pha trộn một lượng lớn melamine. Một số đơn vị thu mua đã mua loại sữa bột này của Zhang và pha thêm vào sữa nguyên liệu rồi bán cho tập đoàn Sanlu.
Theo tòa án thành phố Thạch Gia Trang, Zhang đã sản xuất 850 tấn sữa bột từ tháng 10-2007 đến tháng 8-2008, và bán được hơn 660 tấn, thu về gần 1 triệu USD (tương đương 6,83 triệu nhân dân tệ).
Trước phiên tòa này, tập đoàn Sanlu cũng đã nộp đơn xin tuyên bố phá sản và được tòa án thành phố Thạch Gia Trang chấp thuận. Sanlu ngưng sản xuất từ ngày 12-9-2008 và đến trước ngày 31-10-2008 đã thu hồi các sản phẩm sữa cho trẻ em trị giá gần 1 tỉ nhân dân tệ.
Số nợ thực của Sanlu đã lên đến 160 triệu USD (1,1 tỉ nhân dân tệ). Phần lớn số nợ này do Sanlu vay mượn vào tuần trước để chi trả tiền chữa bệnh cho những trẻ em nằm viện do uống sữa của tập đoàn này và bồi thường cho các nạn nhân.
Bình luận (0)