xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ công khai phong bì biếu bác sĩ

Theo MINH NHỰT (Pháp Luật TPHCM)

Nghiêm cấm biếu xén bác sĩ bằng quà cáp, tiệc tùng, đi du lịch.

img
Trụ sở hãng dược phẩm Merck & Co ở Mỹ.

Ngày 19-10, hãng sản xuất dược phẩm nổi tiếng thế giới Merck & Co đã công bố danh tính các bác sĩ nhận tiền tham gia thuyết trình trong các buổi hội thảo chuyên đề do Merck & Co tài trợ.

1.078 bác sĩ nhận phong bì

Theo công bố, từ tháng 6 đến tháng 9, hãng Merck & Co đã chi 3,7 triệu USD trả thù lao cho 1.078 bác sĩ tham gia 2.493 buổi hội thảo. Tính trung bình mỗi bác sĩ nhận 1.548 USD cho một buổi thuyết trình. Trong danh sách có khoảng 10 bác sĩ nhận hơn 10.000 USD và một bác sĩ nhận tới 22.693 USD.

Tiến sĩ Richard Pasternak, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khoa học của hãng Merck & Co, cho biết các chương trình tài trợ của hãng đều nhằm phục vụ chiến lược cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế. Nhiều chương trình được tổ chức để giới thiệu công trình nghiên cứu mới hay đưa ra giải pháp điều trị cho một căn bệnh đặc biệt nào đó.

Theo tiến sĩ, do có nhiều đồn đại ngành công nghiệp dược phẩm đang “cầm tay” bác sĩ kê toa cho bệnh nhân, do đó hãng Merck & Co phải làm sáng tỏ.

Đây là lần đầu tiên hãng dược phẩm Merck & Co công bố tên bác sĩ nhận tiền và là hãng dược phẩm thứ hai tại Mỹ sau Eli Lilly & Co lên kế hoạch cập nhật thường xuyên loại chi phí này.

Cuối tháng 7, hãng Eli Lilly & Co đã công bố bản kê chi tiết tiền công trả cho bác sĩ tham gia nói chuyện chuyên đề và có công lao đóng góp cho công ty. Các hãng khác như Pfizer Inc. và Glaxo SmithKline PLC cam kết sẽ làm như hãng Merck & Co.

Trong khi đó, hai thượng nghị sĩ Charles Grassley và Herbert Kohl đã bảo trợ soạn thảo dự luật buộc các công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế phải đưa lên trang web của chính phủ tất tần tật tiền trả cho bác sĩ. Công ty vi phạm sẽ bị phạt tiền tới một triệu USD.

Không quảng bá không tài trợ

Đầu năm nay, ngành công nghiệp dược phẩm Mỹ đã ban hành bộ nguyên tắc ứng xử nghiêm cấm biếu xén bác sĩ dưới các hình thức quà cáp, tiệc tùng thịnh soạn, du lịch đắt tiền.

Nhà tài trợ hội thảo cũng chỉ được tổ chức bữa cơm vừa phải cùng các khoản tiền trả công hợp lý nhằm bù đắp công sức, thời gian và chi phí đi lại cho bác sĩ tham gia hội thảo.

Hiện nay, hầu hết các trường đại học và bệnh viện tại Mỹ đang xem xét ban hành văn bản riêng quy định khoản thu nào bác sĩ được phép nhận và tất cả đều được công khai.

Tuy nhiên, trong dư luận vẫn còn nhiều ý kiến hoài nghi. Tiến sĩ Steven Nissen, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Cleveland, nhận xét chắc chắn các công ty dược sẽ chẳng đời nào bỏ tiền tài trợ nếu như không hưởng lợi từ hội thảo.

Tiến sĩ James Kemp, nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu về dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học Mỹ, từng 11 lần dự hội thảo do hãng Merck & Co tổ chức. Ông thừa nhận vẫn thường sử dụng tài liệu, bản trình chiếu do nhà tài trợ cung cấp, trong đó có giới thiệu thuốc do nhà tài trợ sản xuất.

Tiến sĩ Robert Califf, Hiệu trưởng danh dự Viện Nghiên cứu Bệnh viện Duke, cho biết trong hội thảo, các công ty dược phẩm thường gây ảnh hưởng lên các bài thuyết trình bằng cách đề đề nghị cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Đối tượng bị tác động nhiều nhất là các bác sĩ trẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo