xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ mạo hiểm bảo vệ Baghdad

THU HẰNG

Washington khẳng định sẽ không cân nhắc triển khai lực lượng trên bộ để đối phó nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey hôm 13-10 đã chủ trì cuộc họp quy tụ các tư lệnh hàng đầu 20 quốc gia tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cuộc họp kéo dài 2 ngày diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa nhất trí cho phép Mỹ dùng các căn cứ không quân của nước này cho chiến dịch chống IS, trong đó có căn cứ trọng điểm Incirlik gần biên giới với Syria.

img

Hiện trường một vụ đánh bom tự sát gần thủ đô Baghdad mà IS lên tiếng nhận trách nhiệm hôm 11-10. Ảnh: REUTERS

Trong chương trình “This Week” của đài truyền hình ABC một ngày trước đó, tướng Martin Dempsey bất ngờ tiết lộ quân đội Mỹ đang triển khai các chiến đấu cơ Apache bảo vệ Baghdad khi các tay súng phiến quân IS chỉ còn cách sân bay thủ đô Iraq 25 km. Theo đó, Washington buộc phải mạo hiểm thực hiện các cuộc tấn công ở tầm thấp của loại trực thăng được mệnh danh là “sát thủ” này hòng chặn đứng bước tiến của IS.

“Chúng tôi không thể đợi nước tới chân mới nhảy. Nếu IS vượt qua lực lượng quân sự Iraq, chúng sẽ ngay lập tức tiếp cận sân bay Baghdad và chúng ta không thể để điều đó xảy ra” - ông Dempsey giải thích.

Mỹ đã tung Apache vào chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở gần Falluja từ hôm 7-10. Tuy nhiên, việc để chiến đấu cơ này hoạt động ở tầm thấp - vốn sẽ phát huy tối đa hiệu quả tấn công nhưng đồng thời lại khiến chúng có thể trở thành mục tiêu cho các tên lửa đất đối không mà IS sở hữu, dường như mới được áp dụng trong sứ mệnh nêu trên. Hiện IS chưa thể tiếp cận trực tiếp Baghdad. Tuy nhiên, theo ông Dempsey, đáng lo ngại là một số tay súng IS có thể đã trà trộn vào bên trong thành phố và khu vực sân bay.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài NBCNews (Mỹ) hôm 12-10, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice khẳng định Washington sẽ không đánh giá lại chiến lược “làm suy yếu và tiêu diệt” IS. Bà nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ không cân nhắc triển khai lực lượng trên bộ để đối phó nhóm này.

Theo AP, IS vừa tung ra chiến thuật mới ở Iraq nhằm vào lực lượng an ninh bằng các vụ tấn công tự sát và đánh bom xe. Dù cách giết người tàn bạo này không mấy xa lạ ở Iraq nhưng IS mới chỉ lên tiếng nhận trách nhiệm một số vụ đẫm máu gần đây. Hôm 13-10, chính quyền Iraq công bố số nạn nhân thiệt mạng lên tới 58 người trong 3 vụ đánh bom tự sát 1 ngày trước đó mà IS nhận trách nhiệm, trong đó có cảnh sát trưởng tỉnh Anbar. Trước đó, hôm 11-10, IS cũng nhận trách nhiệm các vụ đánh bom tự sát tại các khu vực người Shiite gần thủ đô Baghdad khiến 45 người thiệt mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo