xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Rơi máy bay ở Alaska, 9 người thiệt mạng

Gia Hân (Theo Reuters, CNN, Sky News)

(NLĐO) – Toàn bộ 9 hành khách và phi hành đoàn trên một chiếc máy bay thám hiểm bị rơi ở bang Alaska – Mỹ hôm 25-5 (giờ địa phương) đã thiệt mạng.

Công ty Promech Air, đơn vị quản lý chiếc thủy phi cơ du lịch DeHavilland DHC-3 Otter kể trên, cho biết vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Misty Fjords, Đông Nam Alaska vào chiều 25-5, giết chết viên phi công và 8 hành khách.

Máy bay cất cánh từ tàu thủy MS Westerdam của Công ty Holland America Line. Thời điểm chiếc máy bay gặp nạn, thời tiết tại khu vực đó không thuận lợi và có gió. Gần hồ Ella, cách thị trấn Ketchikan khoảng 30 km về phía Đông Bắc - nơi náy bay rơi xuống, bầu trời u ám và có mưa lớn.

Do thời tiết xấu nên lực lượng cứu hộ phải đợi đến ngày 26-6 để tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Nhân viên cứu hộ Chris John cho biết hiện trường vụ tai nạn “rất tồi tệ”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã gửi một nhóm điều tra tới Alaska để xác định nguyên nhân sự cố. Hồi tháng 7-2013, một chiếc thủy phi cơ tương tự cũng của Công ty Promech Air đột ngột hỏng động cơ khi đang bay và đâm vào cây gần khu vực đảo Prince of Wales làm 4 người trên khoang bị thương.

 

Tàu thủy MS Westerdam của Công ty Holland America Line rời cảng ở thị trấn Ketchikan, Alaska vài giờ sau vụ rơi máy bay. Ảnh: CNN

Tàu thủy MS Westerdam của Công ty Holland America Line rời cảng ở thị trấn Ketchikan,

Alaska vài giờ sau vụ rơi máy bay. Ảnh: CNN

 

Trong một diễn biến khác, chiếc máy bay A380 của hãng hàng không Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) chở theo hơn 500 hành khách và phi hành đoàn từ Dubai đến Sydney - Úc sáng 26-6 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở thủ đô Colombo - Sri Lanka vì “lỗi kỹ thuật”.

Emirates cho biết trong một thông báo: “Chuyến bay EK413 từ Dubai đến Sydney đã được chuyển hướng đến Colombo vì một lỗi kỹ thuật. Không có người nào bị thương và một cuộc điều tra đang được tiến hành”. Chi tiết sự cố không được hãng đề cập.

Trong khi đó, các chuyên gia tháo bom và chó nghiệp vụ đang kiểm tra một máy bay của hãng Turkish Airlines – bị buộc hạ cánh hôm 25-5 sau khi tiếp viên phát hiện một túi khả nghi. Chiếc máy bay xuất phát từ Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ đến New York – Mỹ và hạ cánh lúc khoảng 13 giờ 50 phút.

Sĩ quan cảnh sát Kristian Aaskov nói với Reuters qua điện thoại: “Một chiếc túi nhỏ được tìm thấy trên máy bay mà không rõ chủ sở hữu. Vì vậy, phi hành đoàn quyết định liên lạc với sân bay Copenhagen để xin hạ cánh khẩn cấp”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo