xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Trung đang thủ thế

Lục San

Sau nhiều thập kỷ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu, Trung Quốc đã thiết kế lại nhiều tên lửa đạn đạo tầm xa để mang nhiều đầu đạn.

Các nhà phân tích và giới chức Mỹ nhận định đây là cách Bắc Kinh phản ứng trước việc Washington chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh đến châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Ashley J Tellis, một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế, cho rằng đây còn là một phần nỗ lực của Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh lâu dài với Mỹ. “Người Trung Quốc lúc nào cũng sợ ưu thế hạt nhân của Mỹ” - chuyên gia này nhận định.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 17-5. Ảnh: REUTERS
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 17-5. Ảnh: REUTERS

 

Theo báo The New York Times hôm 16-5, Trung Quốc đã nắm công nghệ thu nhỏ đầu đạn và lắp từ 3 đầu đạn trở lên vào 1 tên lửa trong nhiều thập kỷ qua nhưng nhiều đời lãnh đạo nước này không quan tâm đến việc tham gia cuộc chạy đua loại vũ khí này.

Tuy nhiên, bước đi trên cho thấy một sự thay đổi lập trường dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình trong bối cảnh Bắc Kinh không che giấu tham vọng bành trướng của mình, thể hiện rõ qua những hành động ngang ngược nhằm phục vụ ý đồ độc chiếm biển Đông.

Bắc Kinh cho đến giờ vẫn từ chối đối thoại với Washington về quyết định triển khai lắp đặt nhiều đầu đạn hạt nhân vào 1 tên lửa đạn đạo. “Mỹ muốn trao đổi về vấn đề hiện đại hóa hạt nhân và phòng thủ tên lửa đạn đạo với Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa muốn tiến hành cuộc thảo luận này thông qua các kênh chính thức” - ông Phillip C. Saunders, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề quân sự Trung Quốc thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ, cho biết.

Bước đi trên có thể khiến quan hệ Mỹ - Trung gặp thêm thách thức trong bối cảnh 2 nước đang bất đồng về một loạt vấn đề, trong đó nổi bật là tình hình biển Đông. Dù vậy, tại buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Bắc Kinh hôm 17-5, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố mối quan hệ giữa 2 nước vẫn “ổn định”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo