Tuy Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) từ chối giám sát bầu cử nhưng Nga đã mời khoảng 300 quan sát viên của các tổ chức quốc tế và nước ngoài, trong đó có thành viên của Hội đồng liên Nghị viện Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập và Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE) tham gia giám sát. Một nhóm 21 chuyên gia bầu cử của Ba Lan, Pháp, Bỉ cũng đến Nga theo lời mời của các tổ chức phi chính phủ Nga. Hôm 26-2, Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura hứa gửi 3 giám sát viên đến Nga theo đề nghị của Moscow.
Tuy nhiên, hôm 29-2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Konstantin Kosachyov đã cảnh báo về những phê phán không đúng lúc của các đoàn giám sát. Ông Kosachyov nói rằng mọi phê phán vào lúc này là mưu toan gây áp lực lên đất nước và người dân Nga. Trong cuộc tiếp xúc với phái đoàn PACE hôm 28-2, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Nga Vladimir Churov nói: “Chúng tôi lặp lại yêu cầu tất cả các phái đoàn quan sát nên ngưng những tuyên bố có thể tác động tới hành vi của cử tri trước khi kết quả bầu cử được công bố”. Hai ông Churov và Kosachyov khuyến cáo như vậy sau khi trưởng đoàn của PACE là ông Andreas Gross trả lời báo chí rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga đưa ra ít cơ hội lựa chọn thật sự.
Bình luận (0)