Các khóa học trực tuyến thu hút rất nhiều người lớn tuổi ở Anh
Cơ hội cho mọi người
Bộ trưởng Bộ Đại học David Willetts kêu gọi các lao động trên 60 tuổi đến trường và cam kết họ vẫn giữ được việc làm một khi trau dồi các kỹ năng mới. “Nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên chắc chắn đem đến cơ hội việc làm cho mọi người. Bằng việc học thêm, những người đi trước có thể “đánh bại” lớp hậu sinh” - ông Willetts nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Đại học Anh, giáo dục không dành riêng cho lớp trẻ mà dành cho tất cả mọi người miễn là họ ham học. Hiện nay, giới hạn tuổi sinh viên vay vốn để trang trải học phí đã bị xóa bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa. Theo quy định trước đây, sinh viên chỉ được xét cho vay tiền trả học phí khi dưới 54 tuổi. “Rất nhiều người đã phản đối quy định này vì thể hiện sự bất bình đẳng về tuổi tác. Giờ đây, điều đó không còn nữa” - ông Willetts cho biết.
Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động xã hội đặt nghi vấn về việc những người sắp được hưởng lương hưu có sẵn sàng theo đuổi việc học và tiếp tục làm việc hay không. Tiến sĩ Ros Altmann, một nhà kinh tế và chuyên gia hàng đầu về lương hưu, không tin người lao động lớn tuổi nghĩ rằng tấm bằng đại học 3 năm tiêu tốn 27.000 bảng Anh là đáng đầu tư. “Nếu đã có việc làm và biết rõ những kiến thức nào muốn nâng cao, tôi không nghĩ chương trình đại học thích hợp cho người lớn tuổi. Một khóa học chuyên sâu do chủ lao động thực hiện sẽ thực tế hơn nhiều” - bà Altmann nhận xét.
Thay đổi suy nghĩ
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Thống kê giáo dục bậc đại học Anh, trong số 552.240 sinh viên niên học 2012, chỉ có 1.940 người trên 60 tuổi và khoảng 6.455 người ở độ tuổi từ 50 đến 60. Tuy nhiên, ông Willetts cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Hầu hết sinh viên lớn tuổi cho biết họ trở lại trường học với mục đích giữ cho đầu óc được “minh mẫn” và theo đuổi sở thích lâu năm như văn học, lịch sử, hội họa…
Bình luận (0)