Tờ báo tiếng Anh China Daily ngày 12-6 trích dẫn nguồn tin của CCTV cho biết bà Phương Tinh, 38 tuổi, người dẫn chương trình truyền hình an ninh quốc phòng của đài, đã bị bắt để điều tra nghi vấn làm gián điệp cho nước ngoài. Bài báo cho biết có nhiều tin đồn bà Phương Tinh đã bị một người đàn ông Đài Loan kém bà 8 tuổi mua chuộc bằng tiền bạc. Một cán bộ của CCTV viết trên trang blog của ông ta rằng bà Phương Tinh vốn là phát thanh viên chương trình thời sự, “chuyển sang chương trình an ninh quốc phòng nhằm thu thập tin tức tình báo quân sự để cung cấp cho nước ngoài”. Để có nhiều tin tức về quân sự ở trong nước và khu vực phát trên đài, bà Phương Tinh đã thường xuyên tiếp xúc với các chuyên gia của quân giải phóng nhân dân TQ.

Nhà báo Phương Tinh. Ảnh: CCTV.COM
Báo China Daily được ông Trương Triệu Trung, chuyên gia quân sự của Trường Đại học Quốc phòng TQ, cho biết bà Phương Tinh chưa bị giam giữ mà chỉ bị đình chỉ công tác từ ngày 1-3. Tuy nhiên, trả lời báo China Daily qua điện thoại, bà Phương Tinh nói những tin đồn từ các đồng nghiệp ở CCTV “hoàn toàn không đúng sự thật”. Bà nói: “Chưa có cán bộ ở bất cứ cơ quan chức năng nào thẩm vấn tôi về bất cứ vấn đề gì. Tôi bị đình chỉ công tác không có liên quan gì với công tác điều tra gián điệp. Tôi không phải là gián điệp. Sẽ có những người phải chịu trách nhiệm về pháp lý vì tung ra những tin đồn về tôi”.
Bà Phương Tinh nổi tiếng trong nhiều chương trình truyền hình trực tiếp những sự kiện lớn như ngày Hồng Kông trở về với TQ năm 1997, lễ mừng Thiên niên kỷ năm 2000. Bà làm việc tại CCTV từ năm 1994 sau khi tốt nghiệp Trường Báo chí Bắc Kinh ở khoa phát thanh truyền hình và có 4 tháng làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Harvard, Mỹ.
Nghi án về bà Phương Tinh gây sốc lớn trên hệ thống thông tin mạng ở TQ. Nhiều người không thể tin một nhà báo tên tuổi lại có thể hành động như vậy. Một blogger viết: “Không thể tưởng tượng một phụ nữ có tiếng tăm lại phản bội tổ quốc. Nếu đúng như vậy thì thật đáng buồn bởi vì nhà báo ấy có thể bằng nghề nghiệp của mình nắm bắt được rất nhiều điều hệ trọng”.
Bình luận (0)