xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiệm vụ khó thành

Ngô Sinh

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 3-12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối mạnh mẽ vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông, đồng thời nhấn mạnh Washington quan tâm đến việc làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố cả 2 nước đều không chấp nhận việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và sẽ hợp tác chặt chẽ để đối phó với tình hình.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ mới ở chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc kéo dài 6 ngày. Dư luận nhận định tranh cãi về ADIZ của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ là chủ đề bao trùm chuyến công du. Trả lời phỏng vấn nhật báo Asahi, ông Joe Biden tuyên bố Mỹ quan ngại sâu sắc về ADIZ của Trung Quốc.
img
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau cuộc họp báo chung hôm 3-12 Ảnh: Reuters

“Quên các cuộc thảo luận về thương mại đi, ông Biden có mặt ở Đông Á để tháo ngòi nguy cơ xung đột vũ trang liên quan đến 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới” - tờ Time nhận định. Phó Tổng thống Mỹ được giao nhiệm vụ thuyết khách lần này một phần vì ông đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Có thể nói, ông Biden biết rõ chủ tịch Trung Quốc hơn bất cứ người Mỹ nào khác và hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào. Người Mỹ không hề mong muốn vấn đề ADIZ làm cho chuyến đi của ông Biden trở nên u ám nhưng ông chắc chắn sẽ phải nêu lên sự không hài lòng của Washington trong cuộc hội đàm với chủ tịch Trung Quốc ngày 4-12. Đồng thời, chắc hẳn Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ làm rõ lý do vì sao Trung Quốc lại thiết lập ADIZ trong thời điểm này.

Tuy nhiên, thuyết phục Bắc Kinh và Tokyo không quấy nhiễu nhau là nhiệm vụ rất dễ thất bại, nhất là khi Mỹ đã hòa giọng với Nhật lên án mạnh mẽ ADIZ của Trung Quốc. Thậm chí, trước khi ông Biden lên đường, các quan chức Mỹ đã lặp lại cam kết về một liên minh an ninh lâu dài với Tokyo khi người Nhật kêu gọi quân đội Mỹ bảo vệ nước này trong trường hợp bị tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo