Tỉ phú Roman Abramovich và ngôi nhà trị giá 150 triệu bảng ở London- Anh Ảnh: BORNRICH.COM
Tài sản khó thu hồi
Trong khi đó, website Kontseptual (Nga) cho biết số tài sản đã được các quan chức Nga chuyển ra nước ngoài trị giá hơn 30.000 tỉ USD, không tính thu nhập hằng năm. GS Valentin Katasonov, chuyên gia kinh tế, nhận định: “Thời kỳ những người giàu có gửi tài sản ở nước ngoài đơn thuần đã chấm dứt rồi. Nếu nói về các thập kỷ trước đây thì gửi tiền ở nước ngoài trước hết là một phương cách trốn thuế hiệu nghiệm”.
Ngày nay, rất nhiều tài sản được đưa ra khỏi đất nước Nga một cách danh chính ngôn thuận. Đơn cử, người ta thành lập công ty ở nước ngoài và để cân bằng hoạt động của công ty, họ đã chuyển tài sản theo. Theo dữ liệu mới nhất, 85%-90% tài sản của các doanh nghiệp lớn và vừa của Nga được đưa ra nước ngoài, tương đương 20.000 - 25.000 tỉ USD. Có thể nói đó chính là số tài sản mà nền kinh tế Nga bị thất thoát.
Các chuyên gia kinh tế Nga vẫn thường bàn luận về việc làm sao thu hồi được số tài sản đã được hợp thức hóa ở nước ngoài với mục đích tẩu tán tài sản? Theo dữ liệu điều tra, số tài sản được người Nga tẩu tán ra nước ngoài ngang bằng trữ lượng ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương nước này. Điều đó có nghĩa là quy mô số tài sản gắn liền với các công ty ở nước ngoài còn lớn hơn người ta tưởng. Thế nhưng, cho đến nay, người ta vẫn chưa biết làm cách nào có thể đưa trở về Nga toàn bộ số tài sản khổng lồ đã được đưa ra nước ngoài.
Ông Nikolai Olshansky chấp nhận thu hồi tài sản ở nước ngoài về Nga Ảnh: RIA NOVOSTI
Đầu tư vào bất động sản
Theo báo Vzglyad, tài sản của nước Nga còn bị thất thoát qua con đường đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài, đặc biệt là với các TNS. Qua các bản kê khai tài sản, nhân vật giàu nhất trong số các TNS Nga là ông Dmitry Ananyev với số tài sản 700 triệu rúp, trong khi TNS nghèo nhất là Alexander Totoonov chỉ có 489.000 rúp.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là người dân Nga có thêm thông tin về số bất động sản ở nước ngoài mà các quan chức hoặc vợ (chồng) họ sở hữu. Chẳng hạn, vợ ông Totoonov sở hữu một ngôi nhà rộng gần 333 m2 ở Bulgaria. Có đến 19 TNS Nga kê khai bất động sản ở nước ngoài, từ các nước thuộc Liên Xô trước đây cho đến các quốc gia xa xôi như Monaco và Mỹ. Thế nhưng, đa phần các TNS này là chủ sở hữu bất động sản ở Ukraine, Ý và Pháp. Những nước ít được các TNS Nga đầu tư vào bất động sản là Đức và Thụy Sĩ.
Với thu nhập năm 2012 hơn 1,01 tỉ rúp, ông Vitaly Malkin trở thành TNS Nga có thu nhập cao nhất. Thế nhưng, cuối tháng 3 năm nay, ông đã từ chức chỉ mấy ngày sau khi Thượng viện Nga yêu cầu kiểm tra thông tin ông có thêm quốc tịch Israel và có bất động sản không kê khai ở nước ngoài. TNS Nga có thu nhập hơn nửa tỉ rúp là ông Viktor Pichugov. Ông này có vài bất động sản ở nước ngoài, như Vương quốc Anh, Monaco...
TNS Sergei Bazhanov có thu nhập gần 300 triệu rúp, còn vợ ông 83 triệu rúp. Ngoài 4 miếng đất có tổng diện tích gần 7.000 m2 và một ngôi nhà, ông Bazhanov còn sở hữu một biệt thự ở Pháp; bà vợ sở hữu 6 căn hộ, trong đó có 2 căn ở Pháp và Phần Lan. TNS Andrei Klisha có thu nhập gần 255 triệu rúp, sở hữu 10 miếng đất và 3 ngôi nhà, gồm cả một miếng đất và một ngôi nhà ở Thụy Sĩ. TNS Alexander Verkhovsky thu nhập gần 158 triệu rúp, có một miếng đất và một ngôi nhà ở Ý mà ông và vợ cùng đứng tên sở hữu.
Trong khi đó, ông Pavel Maslovsky có thu nhập chỉ 30 triệu rúp nhưng là chủ sở hữu một căn hộ ở Thụy Sĩ, trong khi vợ ông đứng tên sở hữu 14 miếng đất. Đó là chưa kể nhà cửa và số xe hạng sang mà 2 ông bà đứng tên chủ sở hữu. TNS Vyacheslav Phetisov sở hữu cả đất và nhà ở Mỹ. trong khi vợ ông cũng đứng tên một căn hộ ở nước này...
Bình luận (0)