Ở
Trong một bài báo mới đây nói về Pearl Continental, nhật báo Mỹ The New York Times mô tả Pearl Continental là nơi rất thích hợp để viết một cuốn tiểu thuyết tình báo kiểu Graham Greene với những nhân vật huyền thoại, các biện pháp an ninh chặt chẽ đến nỗi nhân viên cứu hộ hồ bơi cũng được trang bị súng tiểu liên AK-47. Đây có thể là một nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng xe bom khách sạn Pearl Continental đêm thứ ba tuần rồi, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất.

Một nạn nhân trong vụ đánh bom khách sạn Pearl Continental đêm 9-6. Ảnh: AFP
Tổng lãnh sự quán Mỹ tương lai
Cách đây hai tuần, nhật báo Mỹ The Christian Science Monitor (CSM) đưa tin chính quyền ông Obama đã xin quốc hội duyệt 1 tỉ USD để mở rộng mạng lưới sứ quán Mỹ ở Pakistan. Động thái này cho thấy Washington cam kết sẽ hiện diện lâu dài ở Nam Á - khu vực nóng về chiến sự, đặc biệt là ở Afghanistan và Pakistan, nơi Taliban và Al-Qaeda, những kẻ thù không đội trời chung với Mỹ, đang ẩn nấp.
Ngoài công trình tòa đại sứ mới ở thủ đô Islamabad, Mỹ đang thương lượng mua lại khách sạn Pearl Continental ở Peshawar để biến nó thành tổng lãnh sự quán mới của Mỹ ở vùng biên giới Afghanistan-Pakistan. Richard Holbrooke, đặc sứ của Tổng thống Barack Obama, ngày 10-6 đã xác nhận thông tin của tờ CSM trong một cuộc họp báo sau vụ nổ ở khách sạn Pearl Continental.
Giải thích lý do Mỹ quan tâm đến việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của mình ở Peshawar, thủ phủ tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan, tờ CMS cho biết Peshawar là một trạm thu thập tin tức tình báo rất quan trọng của Mỹ và Pakistan về các bộ tộc sinh sống ở ba mặt giáp ranh thành phố Peshawar. Vùng này cũng là căn cứ địa của Taliban và Al-Qaeda. Mỹ muốn tăng cường những chương trình cứu trợ trong vùng nhằm lấy lòng người dân tộc thiểu số tại đây, đánh tan ảnh hưởng của Taliban và Al-Qaeda. Trên thực tế, số nhân viên ngoại giao Mỹ ở
Một quan chức
Theo tờ CSM, tòa đại sứ Mỹ ở
Tháng 10-2001, tuần báo Mỹ Time từng mô tả bầu không khí sặc mùi tình báo của khách sạn Pearl Continental. Hành lang của khách sạn này đầy rẫy điệp viên không chỉ của
Tờ Time cũng cho biết
Bí mật chuyển thi thể người lạ
Nhà báo Pakistan Tarik Saeed, trên tờ Pakistan Observer, dẫn các nguồn tin độc lập tiết lộ một chi tiết thú vị. Vào thời điểm bị tấn công, có nhiều vị khách bí mật đang tụ tập ở trong khách sạn. Ngoài nhân viên tình báo, nghe đâu thủy quân lục chiến Mỹ mướn nguyên lầu hai của khách sạn. Dấu hiệu của sự hiện diện những vị khách không muốn tiết lộ nhân thân này là nhân viên và các biện pháp an ninh ở lầu hai và những khu lân cận đã được tăng cường tối đa.
Ngoài ra, báo chí Pakistan còn dẫn một nguồn tin chưa được kiểm chứng, theo đó, lực lượng cứu hộ đã bí mật chuyển đi một số thi thể người nước ngoài sau vụ nổ bom khủng khiếp ở khách sạn. Số thi thể này không nằm trong số người tử vong được đếm chính thức.
Chi tiết điệp viên nước ngoài và lính thủy quân lục chiến Mỹ nói trên trùng hợp lạ lùng với trường hợp khách sạn Marriott ở
Khách sạn Pearl Continental ở
Theo tờ The New York Times, liên hệ vụ tấn công tổng hành dinh cơ quan tình báo Pakistan ở thành phố Lahore ngày 27-5 vừa qua và vụ tấn công khách sạn Pearl Continental đêm 9-6 cho thấy quân khủng bố dường như quyết tâm tiêu diệt “trung tâm chỉ huy các chiến dịch tình báo đang tìm cách đánh bại họ” như họ đã từng làm ở khách sạn Marriott Islamabad năm ngoái.
Kỳ tới: Truy tìm thủ phạm
Bình luận (0)