Chuyến thăm bắt đầu từ 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 10-11 và kéo dài trong 90 phút. Cùng vợ là bà Michelle, ông Obama đi một vòng quanh Nhà Trắng, nơi sẽ là nhà mới của họ kể từ ngày 20-1-2009 khi ông chính thức nhậm chức. Sau đó là buổi nói chuyện riêng với tổng thống Bush cùng đệ nhất phu nhân Laura Bush.
Những vấn đề mà hai ông Bush và Obama bàn luận là việc chuyển giao quyền lực, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ và cuộc chiến tại Iraq. Đây chính là bước đầu để Tổng thống Bush thực hiện lời hứa làm hết sức mình trong việc giúp ông Obama tiếp nhận nhiệm vụ.
“Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ yêu cầu các viên chức hành chính báo cáo tóm tắt cho ê kíp của ông Obama về những chính sách quan trọng đang triển khai từ thị trường tài chính đến cuộc chiến tại Iraq", ông Bush phát biểu trên chương trình phát thanh của ông vào cuối tuần trước.
Ông Bush cũng hứa trong hai tháng còn lại của nhiệm kỳ, bất kỳ quyết định quan trọng nào của ông cũng sẽ được thông báo nhanh chóng cho ông Obama.
Trong khi đó, dù khẳng định nhận thức rõ ông Bush vẫn là tổng thống Mỹ, nhưng ông Obama đang nhanh chóng hình thành nội các mới và chuẩn bị sách lược để sẵn sàng nhập cuộc ngay sau khi nhiệm kỳ của ông bắt đầu.
Chuyến thăm Nhà Trắng của ông cũng sớm hơn thông lệ thường thấy trong các cuộc chuyển giao trước đây. Lý giải cho điều này là do khủng hoảng kinh tế đang quá nghiêm trọng. Đồng thời, đây cũng là cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên trong thời kỳ Mỹ đang tham chiến tại nơi khác.
Bình luận (0)