
Ngoài ra, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino nhấn mạnh rằng ông Assange quả quyết ông đang bị ngược đãi. Ông Patino khẳng định: “Trong khi Bộ Ngoại giao xem xét đơn của ông Assange, ông ấy sẽ ở lại đại sứ quán dưới sự bảo vệ của Chính phủ Ecuador”. Ông Patino nói thêm rằng ông Assange lo ngại Thụy Điển sẽ không bảo vệ ông ta khỏi bị trục xuất sang một nước khác vốn áp dụng án tử hình cho tội làm gián điệp và xúi giục nổi loạn. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết nước này sẽ tìm hiểu quan điểm của chính phủ các nước Anh, Thụy Điển và Mỹ trước khi đưa ra quyết định của mình.
Ông Assange xác nhận rằng ông đang tìm kiếm “quyền bảo hộ ngoại giao và tị nạn chính trị”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đại sứ và Chính phủ Ecuador vì đã cân nhắc lời đề nghị của ông. Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Assange đã ở trong đại sứ quán Ecuador, được coi là lãnh thổ ngoại giao và nằm ngoài tầm tay của cảnh sát Anh; đồng thời khẳng định bộ này sẽ làm việc với phía Ecuador để giải quyết tình hình này.
Năm 2010, ông Assange đã được thứ trưởng ngoại giao Ecuador đề nghị quyền cư trú ở Ecuador để cho phép ông này tự do giới thiệu thông tin ông có. Thế nhưng, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã bác bỏ lời đề nghị đó.
Tuần trước, Tòa án Tối cao của Anh đã bác bỏ kháng cáo của ông Assange chống lại việc trục xuất ông sang Thụy Điển do tội phạm về tình dục. Ông này lo ngại rằng một khi được đưa về Thụy Điển, ông ta có thể bị đưa sang Mỹ. Ở đó, ông ta sẽ đối mặt với những lời buộc tội đối với website WikiLeaks và có thể lãnh án tử hình. Trong khi đó, nhà chức trách Thụy Điển cho biết Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ can thiệp nếu như ông Assange có nguy cơ đối mặt với tình trạng đối xử vô nhân đạo hoặc một phiên tòa không công bằng ở Mỹ.
Bình luận (0)