xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan đề nghị LHQ điều tra về cái chết của Bhutto

Theo VNE/ AFP, BBC

Chính phủ mới của Pakistan vừa yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra về vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto

Phát ngôn viên của LHQ Michele Montas hôm qua cho biết Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã gửi một bức thư tới Tổng thư ký Ban Ki-moon, trong đó có đề cập đến yêu cầu trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ không được đáp ứng do không có quốc gia nước ngoài nào bị tình nghi có liên quan đến cái chết của cựu thủ tướng Pakistan.

Bà Bhutto bị ám sát hôm 27-12-2007 khi đang đi vận động tranh cử ở thành phố Rawalpindi. Vụ việc đẩy cả nước Pakistan vào tình trạng hỗn loạn. Câu hỏi về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bà cũng gây ra rất nhiều tranh cãi: do sức mạnh của quả bom hay do viên đạn bắn vào đầu từ cự ly gần. Cái chết của cựu thủ tướng làm dấy lên nhiều cuộc bạo động đẫm máu tại nước này.

Chính quyền của Tổng thống Pervez Musharraf từng cáo buộc các nhóm phiến quân có liên quan đến al-Qaeda thực hiện vụ tấn công, nhưng từ chối nhờ LHQ can thiệp điều tra.

Tổng thống Pakistan sau đó đề nghị cơ quan cảnh sát Anh Scotland Yard giúp đỡ. Họ kết luận bà chết do sức ép của bom và chỉ có một kẻ thực hiện vụ ám sát. Tuy nhiên những người ủng hộ bà và đảng Nhân dân Pakistan không chấp nhận kết quả trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo