Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phán quyết tịch thu 1,4 tỉ USD của ông Thaksin

Hoàng Phương

Tòa cho rằng tịch thu toàn bộ tài sản trị giá 2,3 tỉ USD của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra là không công bằng

Toà án Tối cao Thái Lan hôm 26-2 đã ra phán quyết tịch thu 1,4 tỉ USD từ số tài sản gần 2,3 tỉ USD đang bị phong tỏa  của gia đình cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra vì cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân.  Trong phán quyết của mình, Tòa án Tối cao cho rằng việc tịch thu toàn bộ khối tài sản  nói trên là không công bằng do một phần tài sản được làm ra trước khi ông Thaksin lên làm thủ tướng.

img

Cảnh sát bảo vệ khu vực xung quanh Tòa án Tối cao ở Bangkok, Thái Lan hôm 26-2. Ảnh: REUTERS


Phán quyết trên được đưa ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt ở khắp Thái Lan. Khoảng 35.000 cảnh sát và binh sĩ được triển khai để bảo đảm an ninh cho Bangkok và các tỉnh nơi ông Thaksin được nhiều người ủng hộ. Riêng 600 cảnh sát được huy động để bảo vệ cho trụ sở Tòa án Tối cao. Ngoài ra, an ninh cũng được tăng cường xung quanh các văn phòng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva để đề phòng tình huống xấu nhất. Dù vậy, phong trào “áo đỏ” ủng hộ ông Thaksin cho biết sẽ không biểu tình trong ngày 26-2 nhưng có kế hoạch tiến hành một cuộc tuần hành lớn vào ngày 14-3 tới.  
    

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva được bảo vệ


Nơi ở và làm việc của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đang được giữ bí mật do những lo ngại về an ninh trước thềm phán quyết của Tòa án Tối cao về việc tịch thu tài sản của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo báo The Nation (Thái Lan), một phòng chiến tranh đã được thành lập tại trụ sở Đảng Dân chủ để giám sát mọi diễn biến liên quan. Các cuộc họp của đảng này cũng diễn ra mỗi ngày cho đến khi tình hình dịu bớt.

Phán quyết nói trên tập trung vào khoản tiền mà gia đình ông Thaksin có được từ việc bán gần 50% cổ phần Công ty Viễn thông Shin Corp cho Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore vào tháng 1-2006. Theo hãng tin AFP, số tài sản này bị ủy ban chống tham nhũng của Thái Lan đóng băng không lâu sau đó dựa trên lập luận rằng ông Thaksin đã trở nên “giàu có một cách khác thường” bằng cách lạm dụng quyền lực kể từ khi trở thành thủ tướng vào năm 2001.


Trước khi phán quyết được đưa ra, ông Thaksin khẳng định rằng đó là số tài sản ông kiếm được một cách trong sạch. Trong thông điệp đưa lên website Twitter hôm 26-2, ông Thaksin cho biết: “Tôi muốn tái khẳng định rằng tôi và gia đình kiếm được toàn bộ số tiền thông qua lao động cực nhọc, tốn nhiều mồ hôi và công sức. Chúng tôi chưa bao giờ tham nhũng như bị cáo buộc”. Sau đó, phát biểu qua video với các lãnh đạo Đảng Puea Thai, ông Thaksin cho biết sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án.


Các nhà phân tích cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao dù có như thế nào vẫn không thể chấm dứt được tình trạng bất ổn chính trị kéo dài 4 năm qua. Nhà phân tích Thitinan Pongsudhirak viết trên báo The Wall Street Journal (Mỹ) rằng: “Dựa trên tình trạng phân cực trong chính trường Thái Lan hiện nay, điều chắc chắn duy nhất là bất kỳ phán quyết nào đưa ra cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo