Theo dự báo nói trên, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng chỉ 0,1% trong quý III/2008 lại giảm đến 0,8% trong quý IV và sẽ tiếp tục giảm 0,4% vào quý I/2009. Mức suy giảm lần này còn cao hơn tỉ lệ 0,7% hồi quý I/1993. Tuy nhiên, INSEE hy vọng sự hồi phục chậm sau đó với tỉ lệ tăng trưởng 0,1% vào quý II/2009. Hiện nay, sản lượng công nghiệp giảm 4% vào quý IV/2008, trong đó ngành xe hơi được ghi nhận chiếm 10% lực lượng lao động lâm vào khủng hoảng. INSEE dự báo tỉ lệ tăng trưởng công nghiệp tiếp tục giảm nhẹ 1,6% vào quý I/2009. Diễn biến trong ngành xây dựng cũng tương tự như vậy. Giao dịch bất động sản và nhiều ngành thương mại khác hiện bị đình trệ. Bản dự báo so sánh: “Không khí kinh doanh thảm hại trong hơn một năm qua giống như mức suy thoái hồi năm 1993”. Về tình trạng việc làm, INSEE dự đoán tỉ lệ thất nghiệp vào giữa năm tới sẽ lên đến 8% so với 7,3% hồi tháng 9-2008.
Trước tình hình này, Tổng thống Nicolas Sarkozy hy vọng chống đỡ nền kinh tế Pháp bằng cách bảo đảm tiền gửi ngân hàng, mua lại cổ phần của một số ngành công nghiệp then chốt và chi khoản kích thích kinh tế trọn gói 26 tỉ euro.
Bình luận (0)