Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức cao cấp khác ở Washington vào ngày 13-2 (giờ địa phương).
Mặc dù có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, Trung Quốc và Mỹ vẫn là những đối thủ cạnh tranh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. ở đó, các đồng minh truyền thống của Mỹ đang đua tranh với ảnh hưởng về kinh tế và văn hóa của Trung Quốc. Trong khi đó, mối đe dọa kinh tế mà Trung Quốc đặt ra với Mỹ đã phản ánh nổi bật ngay trong tiến trình tìm kiếm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TELEGRAPH
Một khía cạnh trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là đo lường nhận thức chung về Trung Quốc ở Mỹ và tìm những cách thức vượt qua tình trạng thiếu niềm tin giữa hai bên, một nhiệm vụ khó khăn do những tranh cãi về thương mại, về Đài Loan, nhân quyền và những quan ngại quốc tế liên quan đến tình hình bạo lực ở Syria.
Viết trên tờ báo tiếng Anh của Trung Quốc China Daily, một nhóm các học giả nổi tiếng nước này nói các quan hệ đôi bên bị sút giảm bởi Bắc Kinh nhận thức rằng Mỹ đang tập trung kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, đặc biệt khi Washington chuyển hướng chiến lược với việc tăng cường mối quan tâm và nguồn lực tại châu Á - Thái Bình Dương.
Các học giả ở Khoa Nghiên cứu Quốc tế Đại học Bắc Kinh, cũng là cố vấn hàng đầu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, viết: “Xét về tình hình quan hệ Trung - Mỹ hiện nay, niềm tin chiến lược giữa hai bên vẫn còn ở xa phía sau so với những mối quan tâm chung mà họ thật sự mong muốn”.
Trả lời phỏng vấn của báo The Washington Post, ông Tập Cận Bình nêu bật sự thuận lợi của các công ty Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc, cùng với sự nỗ lực của Bắc Kinh trước quan ngại của Mỹ về tình trạng sở hữu trí tuệ cũng như việc định giá thấp đồng nhân dân tệ.
Nhưng ông Tập Cận Bình cũng chỉ ra những toan tính của Mỹ nhằm tăng cường các đồng minh quân sự ở châu Á. “Chúng tôi hoan nghênh vai trò xây dựng của Mỹ trong việc xúc tiến hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Chúng tôi cũng hy vọng rằng Mỹ sẽ hoàn toàn tôn trọng và xem xét các quyền lợi chủ yếu và quan ngại chính đáng của các nước châu Á - Thái Bình Dương” - ông Tập nói trên website của tờ The Washington Post.
Theo báo The Telegraph (Anh), chuyến thăm của ông Tập Cận Bình khó có thể đạt được những thỏa thuận thương mại quan trọng, ngược với những chuyến công du trước đó của các quan chức Trung Quốc, được đánh dấu bởi những thỏa thuận mua máy bay phản lực của Mỹ trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng về thặng dư mậu dịch nhiều tỉ USD của Bắc Kinh.
Theo chương trình dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ nói chuyện trước 600 nhà hoạch định chính sách trong buổi ăn trưa 14-2 ở Washington do Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung Quốc và Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung Quốc tổ chức. Một ngày sau đó, tại Des Moines, bang Iowa, các quan chức Trung Quốc sẽ tham dự lễ ký thỏa thuận mua đậu nành của Mỹ. Không có chi tiết nào về giá cả và số lượng đậu nành được thông báo. Các nhóm doanh nghiệp, kể cả Tập đoàn Boeing Co., nói rằng họ không biết gì về các thỏa thuận quan trọng khác dự định ký kết trong suốt chuyến thăm.
Bình luận (0)