Sự ủng hộ của 115 thành viên NAM tham dự hội nghị được thể hiện bằng một tuyên bố dài 3 trang giấy “khẳng định quyền cơ bản và không thể nhân nhượng của mọi quốc gia, có thể nghiên cứu phát triển, sản xuất và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Tuyên bố đặt sự tin cậy đối với Cơ quan Nguyên tử Năng quốc tế (IAEA) như cơ sở pháp lý duy nhất để khảo sát về hoạt động hạt nhân của các nước thành viên. Các nhà lãnh đạo Iran hoan hô sự ủng hộ này, xem đây là sự tiếp sức trong quá trình đương đầu với Mỹ và đồng minh luôn cáo buộc Tehran tìm kiếm vũ khí hạt nhân.
Ngày sau đó, 31-7, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đã bác bỏ mọi sự áp đặt đối với Iran về thời hạn chót phải trả lời trước yêu cầu ngưng làm giàu hạt nhân. Trong cuộc đàm phán hôm 19-7, người phụ trách chính sách ngoại vụ EU Javier Solana đòi hỏi Tehran phải trả lời về vấn đề này trong vòng 2 tuần hoặc phải đối mặt với sự trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chỉ vài ngày trước thời hạn này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack tuyên bố hôm 30-7 rằng Iran phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục thách thức.
Bình luận (0)