xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây sẵn sàng “trừng phạt” Syria

HOÀNG PHƯƠNG

Trung Quốc chỉ trích Mỹ và các đồng minh đang dùng vấn đề vũ khí hóa học để theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Syria khiến cuộc nội chiến ở nước này thêm xấu đi

Viễn cảnh phương Tây có hành động quân sự nhằm vào Syria đang dần trở thành hiện thực khi Mỹ, Pháp và Anh cho biết đã sẵn sàng cho một hành động như thế.

Các nước Ả Rập bất an

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 27-8 cho biết lực lượng nước này đã sẵn sàng tấn công Syria khi nhận được lệnh của Tổng thống Barack Obama.
img
Tên lửa hành trình Tomahawk bắn từ tàu khu trục USS Barry, 1 trong 4 tàu chiến Mỹ
đang hiện diện ở Địa Trung Hải và có thể tham gia cuộc tấn công nhằm vào Syria Ảnh: REUTERS

Theo tiết lộ của các quan chức cấp cao Mỹ với đài NBC News, Washington có thể tấn công Syria bằng tên lửa “sớm nhất là vào ngày 29-8 và kéo dài trong 3 ngày”.  Các mục tiêu tấn công sẽ bao gồm boongke chỉ huy và kiểm soát, sân bay cũng như các đơn vị pháo binh. Tuy nhiên, những quan chức này cho biết cuộc tấn công nhằm phát đi một thông điệp đến chế độ Tổng thống Bashar al-Assad chứ không nhằm thay đổi chế độ này. 

Tổng thống Pháp François Hollande cũng tuyên bố sẵn sàng “trừng phạt” những kẻ quyết định thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.  Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã yêu cầu quốc hội bỏ phiếu khẩn cấp trong ngày 29-8 về phản ứng của nước này đối với vụ tấn công.

Dù vậy, báo The Wall Street Journal nhận định rằng nước Mỹ đang tiến gần đến khả năng tấn công Syria mà không có sự ủng hộ công khai của bất kỳ đồng minh Ả Rập lớn nào, qua đó cho thấy cảm giác bất an của họ về một hành động quân sự đơn phương của phương Tây.

Liên đoàn Ả Rập hôm 27-8 đã cáo buộc chế độ Assad tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở các vùng ngoại ô thủ đô Damascus hồi tuần trước. Tuy nhiên, khối này đã kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), thay vì phương Tây, hành động nhằm chấm dứt nạn tàn sát ở Syria. Các nhà lãnh đạo Ả Rập dù ủng hộ một hành động cứng rắn hơn với Syria nhưng lâu nay vẫn duy trì quan điểm rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào cũng cần được Hội đồng Bảo an phê chuẩn.

Trung Quốc chỉ trích

Khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Syria cũng vấp phải sự phản đối và lo ngại trong nội bộ Mỹ.  Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama tìm kiếm sự phê chuẩn của quốc hội đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào chế độ Assad. Nghị sĩ Justin Amash của Đảng Cộng hòa thậm chí còn cảnh báo việc ông Obama ra lệnh tấn công Syria mà không được sự phê chuẩn của quốc hội là hành động vi hiến và phạm pháp.

Sau Nga, đến lượt Trung Quốc đã lên tiếng phản đối sự can thiệp quân sự vào Syria. Tân Hoa Xã cho rằng các cường quốc phương Tây đang vội vã đi đến kết luận về việc ai có thể đã dùng vũ khí hóa học ở Syria trước khi các thanh sát viên LHQ hoàn tất cuộc điều tra của mình. Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo chỉ trích Mỹ và các đồng minh đang dùng vấn đề vũ khí hóa học để theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Syria khiến cuộc nội chiến ở nước này thêm xấu đi.

Các thanh sát viên LHQ hôm 28-8 có chuyến đi thứ hai đến những khu vực ở ngoại ô Damascus được cho là bị tấn công bằng vũ khí hóa học một tuần trước đó. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng nhóm thanh sát viên cần có thời gian để làm nhiệm vụ của mình.  Hãng tin Reuters nhận định khả năng phương Tây ra tay với Syria là không cao chừng nào các thanh sát viên LHQ còn hiện diện ở nước này.

Bằng chứng của Mỹ

Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) hôm 27-8 tiết lộ tình báo Mỹ đã nghe lén được nội dung điện đàm giữa một quan chức Bộ Quốc phòng Syria và chỉ huy một trong những đơn vị vũ khí hóa học vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công hôm 21-8. Trong các cuộc điện đàm, quan chức này đã yêu cầu những câu trả lời về vụ tấn công khiến Mỹ tin rằng đây là hành động của chế độ Assad. Dù vậy, hiện chưa rõ vụ tấn công này là hành động lạm quyền của chỉ huy đơn vị nói trên hay được tiến hành theo lệnh của các quan chức cao cấp của chính phủ Syria.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ sẽ công bố báo cáo tình báo về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trong tuần này. Ông lặp lại cáo buộc chính chế độ Assad là thủ phạm.

Nga gấp rút sơ tán công dân

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga ngày 28-8 cho biết 116 công dân Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã được 2 máy bay đưa về Moscow.

Chiếc đầu tiên Ilyushin-76 chở 89 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đáp xuống sân bay Domodedovo ở Moscow vào cuối ngày 27-8. Chiếc thứ hai Ilyushin-62 hạ cánh xuống thành phố cảng Latakia của Syria sáng sớm 28-8 và khởi hành về thủ đô Nga cùng buổi sáng với 27 người sơ tán. Hãng tin Itar-Tass khẳng định không hề có kế hoạch sơ tán Đại sứ quán Nga tại Damascus.

Ngoài ra, chuyến bay đầu tiên cũng mang theo 20 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Syria, chủ yếu là mứt hoa quả và đường. Ước tính có hàng chục ngàn người Nga sống tại Syria và có khoảng 750 người sơ tán kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra.

Việc Nga đẩy nhanh sơ tán người dân khiến dư luận càng tin hơn vào một chiến dịch tấn công Syria do Mỹ dẫn đầu sắp xảy ra. Dù vậy, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28-8 tiếp tục cảnh báo can thiệp quân sự sẽ dẫn đến “sự bất ổn lâu dài cho Syria và cả khu vực”.
Mỹ Nhung
 
img
Nhóm người Nga rời Syria về đến sân bay Domodedovo ở Moscow ngày 27-8_Ảnh: RIA NOVOSTI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo