Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU và một loạt các nước từ Bắc Phi đến Balkan – đại diện cho khoảng 756 triệu người – đã bắt đầu một cuộc đối thoại mới tại điện Champs Elysees của Pháp.
Liên minh mới này được định nghĩa là “một sự hợp tác nhiều mặt về phát triển kinh tế, hòa bình, luật lệ và đoàn kết”. Hội nghị lần này chứng kiến Tổng thống Syria Bashir al-Assad trở lại chính trường quốc tế. Ông này được xếp ngồi cùng bàn với Thủ tướng Israel Ehud Olmert nhưng không có cuộc nói chuyện nào giữa họ được lên kế hoạch.
Đồng thời Pháp cũng nâng cao vị thế của mình tại Trung Đông khi ông Sarkozy chủ trì cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel, tiếp ngay sau cuộc gặp lịch sử giữa Syria và Lebanon diễn ra vào ngày 12-7. Ngoài ra, tổng thống Sarkozy đã gặp gỡ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho dù chính Sarkozy phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên EU.
“Một làn gió đối thoại mới đang thổi khắp Địa Trung Hải” là nhận định của các chuyên gia, mặc cho việc tổng thống Lybia Moamer Kadhafi tẩy chay hội nghị và vua Jordan Abdullah II cùng vua Mohammed IV của Morocco chỉ ủy quyền cho đại diện cấp cao tham dự.
Nhờ vào sự tích cực vận động của mình, tổng thống Sarkozy đã ghi được một điểm quan trọng khi mời gọi được hầu hết các nhà lãnh đạo đến hội nghị. Tất nhiên, các vị này không chịu chụp ảnh lưu niệm chung vì những bất đồng sẵn có giữa các nước.
Để tránh những khác biệt giữa Israel và các nước Ả Rập láng giềng, hội nghị chỉ tập trung vào một loạt các dự án vừa phải như làm sạch môi trường nước biển Địa Trung Hải hoặc phát triển năng lượng mặt trời.
![]() |
| Một liên minh mới giữa EU và các nước Địa Trung Hải đã ra đời (Ảnh: AFP) |
Việc tiến đến một thỏa thuận cuối cùng có vẻ sẽ khó khăn vì những vấn đề quan trọng như hòa bình Trung Đông, chống khủng bố và vụ khí hủy diệt hàng loạt… không được đề cập đến. Chưa kể những bất đồng trong khu vực sẽ chi phối mạnh như việc Liên đoàn Ả Rập đòi hội nghị không được bỏ quên hoàn cảnh đáng thương của những người dân Palestine hay một vài nước tham dự không thích tham gia các dự án với Israel.
Thật ra, nỗ lực lớn nhất lần này là tạo lập được một diễn đàn chung bằng cách lập ra chế độ đồng chủ tịch và tổ chức hội nghị chung hai năm một lần. Pháp và Ai Cập sẽ là đồng chủ tịch phiên đầu tiên.

Bình luận (0)