Ngoài máy tính, các bộ còn bị mất 676 điện thoại di động, 202 ổ cứng máy tính và 195 thẻ nhớ. Đó là kết quả cuộc điều tra sau khi có hàng loạt lời kêu ca bị mất dữ liệu nhạy cảm trong chính phủ.
Trong số các bộ, Bộ Quốc phòng đứng đầu danh sách bất cẩn. Bộ này bị đánh cắp 3 máy tính/tuần, tính tổng cộng họ đã mất 1.000 laptop và 164 máy tính để bàn. Bộ Việc làm và lương hưu cũng không kém khi làm mất khoảng 1.100 máy tính các loại.
Ông Paul Holmes, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ tự do – Đảng lớn thứ ba tại Anh, bình luận: “Thật sự choáng váng khi biết rằng chúng ta bị mất một chiếc máy tính/ngày. Điều này cho thấy các bộ trưởng chẳng làm gì để giảm bớt cái “văn hóa bất cẩn” này”.
Nghiêm trọng hơn chuyện thiệt hại vật chất, theo ông Paul Holmes, là chính phủ sẽ làm mất lòng tin của người dân vì thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ bất cứ lúc nào. Năm ngoái, Sở Thuế vụ hoàng gia (HM Revenue and Customs) đã đánh mất hai đĩa CD chứa thông tin cá nhân của 25 triệu người dân Anh.
Bình luận (0)