Trước tiên, họ chi 10 triệu bảng Anh (khoảng 300,6 tỉ đồng) để xây dựng một con đường cao tốc đi qua ngôi làng Trebesing thuộc bang Carinthia. Sau đó, họ bỏ dự án này vì vấp phải sự phản đối của dân địa phương, đồng thời chi tiếp 17 triệu bảng Anh cho một con đường hầm đi qua làng.
Con đường ban đầu giờ đây được xác định là mảnh đất có thể trồng trọt được và người dân địa phương đang sử dụng để chăn thả gia súc. Theo website Orange (Anh), họ cũng liên lạc với ban tổ chức sách kỷ lục Guinness để đăng ký con đường như là mảnh đất trồng trọt đắt nhất thế giới.

Ông Hotelier Siggi Neuschitzer, người khởi xướng chiến dịch đóng cửa con đường, cho biết: “Đó là một trận chiến kéo dài nhưng xứng đáng. Ngôi làng giờ đây lại trở thành một ốc đảo thanh bình”.
Bình luận (0)