Cơ quan kiểm soát chất gây nghiện nước này cho biết năm 2005 có 120 người bị bắt quả tang hít keo, nhưng đến năm 2007 con số này đã là 644 người, còn sáu tháng đầu năm nay đã có 352 người hít keo bị bắt. Trong số những người hít keo, 63% dưới 20 tuổi và 72% là sinh viên. Để ngăn ngừa tệ nạn gây hại ghê gớm cho sức khỏe này, luật pháp Singapore quy định không được bán keo cho những người từng có tiền án hít keo. Tất cả cửa hàng sẽ phải ghi lại chi tiết nhân thân của người mua keo để trình báo với nhà chức trách khi cần thiết. Những người vi phạm và tái phạm quy định trên sẽ bị phạt với mức tối đa 5.000 SGD (gần 3.500 USD) và 2 năm tù giam.
The Straits Times đã cử ba tình nguyện viên trẻ tuổi giả làm người đi mua keo ở 10 cửa hàng tạp hóa khác nhau và vẫn có bốn cửa hàng bán keo cho họ mà không yêu cầu để lại nhân thân. Bác sĩ Thomas Lee, thuộc phòng nghiên cứu chất gây nghiện Viện Sức khỏe tâm thần, nói người bán hàng phải có trách nhiệm hơn, bởi lẽ “có hàng trăm loại sản phẩm gia dụng như keo hay thuốc xịt tóc được bày bán khắp nơi, là nguyên nhân chủ yếu khiến ngày càng có nhiều thanh niên muốn thử trò chơi tai hại này”.
Bình luận (0)