Tại Singapore hiện có công nhân xây dựng từ Bangladesh, nhân viên khách sạn từ Philippines, hầu bàn từ Trung Quốc, thợ hàn từ Myanmar, chuyên gia công nghệ thông tin từ Ấn Độ. Trong nhiều năm qua, đất nước giàu có nhưng thiếu lao động này đã trải thảm đỏ chào đón người nước ngoài. Số lượng lao động nước ngoài tăng mạnh trong thời kỳ kinh tế bùng nổ từ năm 2004 đến 2007.

Người lao động Ấn Độ tại Singapore. Ảnh: AFP
Ưu tiên lao động trong nước
Tuy nhiên, với việc 1/3 trong số 5 triệu người sống tại đất nước này hiện là người nước ngoài và người dân trong nước phàn nàn về vấn đề việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế..., Chính phủ Singapore đang xem xét lại chính sách mở cửa của mình.
Gần đây, một loạt biện pháp đã được Chính phủ
Ngoài ra, chính phủ cũng dành ra khoản tiền 3,9 tỉ USD trong 5 năm tới để cải thiện những kỹ năng của lao động Singapore nhằm tăng hiệu suất lao động và khả năng cạnh tranh của mình, từ đó giúp họ có thu nhập cao hơn. Một số biện pháp nhằm giảm cơn sốt giá nhà và siết chặt quy trình nhập tịch hoặc quy chế thường trú lâu dài cho người nước ngoài cũng được thực thi.
Theo hãng tin AFP, sự không hài lòng của người
Vẫn cần lao động nước ngoài
Ông Seah Chiang Nee, một nhà bình luận chính trị, cho biết phần lớn lời phàn nàn đến từ những người phải cạnh tranh trực tiếp với các kỹ sư, kế toán, quản lý khách sạn và các chuyên gia công nghệ thông tin nước ngoài. Ông nói: “Hầu hết người dân
Đáp lại những phàn nàn trên, một số nhà tuyển dụng lập luận rằng họ không thuê người Singapore làm một số công việc nhất định vì người địa phương khá kén chọn hoặc thiếu kỹ năng xã hội, giao tiếp tự nhiên mà lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi, như tiếp tân khách sạn. Mặt khác, các quan chức, nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận rằng với tỉ lệ sinh thấp như hiện nay ở Singapore, nước này về lâu dài vẫn sẽ cần đến lao động nước ngoài.
Vấn đề cần quan tâm là làm sao cân bằng giữa nhu cầu này và quyền lợi của người dân. Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu đưa ra giải pháp: “Câu trả lời thật đơn giản: Chúng ta cần nâng cao năng suất và làm việc tốt hơn để cuối cùng thay vì tuyển dụng 2 người nước ngoài làm một việc gì đó, chúng ta chỉ cần tuyển một người thôi”.
Bình luận (0)