Quân nổi dậy Taliban ở
Lính Mỹ lục soát nhà của một nông dân
Buôn bán ma túy
Báo The New York Times (Mỹ) cho biết nguồn thu nhập của Taliban rất phong phú. Theo Lầu Năm Góc và Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng việc buôn ma túy đã đem lại lợi nhuận mỗi năm từ 70 triệu đến 400 triệu USD.
Ông David S. Cohen, thư ký Bộ Tài chính Mỹ chịu trách nhiệm chống lại việc cung cấp tài chính cho khủng bố, thông tin thêm rằng Taliban tống tiền những người liên quan đến buôn ma túy bằng cách đòi chi tiền bảo vệ từ các nông dân, nhân viên phòng thí nghiệm ma túy, những tay buôn lậu vận chuyển hóa chất vào nước này và heroin ra ngoài.
Trong một báo cáo hồi tháng 8 năm nay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ quả quyết rằng các chỉ huy Taliban đánh thuế 10% các nông dân trồng cây anh túc, còn các chiến binh kiếm thêm thu nhập bằng cách làm việc ở cánh đồng thuốc phiện vào mùa thu hoạch. Bên cạnh đó, nguồn lợi lớn nhất Taliban kiếm được từ ma túy là khoản tiền các tay buôn ma túy nộp thường xuyên cho các thủ lĩnh Taliban, có căn cứ ở thành phố
Trong khi đó, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, một số du kích quân buôn lậu thuốc phiện đã bí mật dự trữ hơn 10.000 tấn thuốc phiện bất hợp pháp, với giá trị hàng tỉ USD và đủ đáp ứng cho nhu cầu cả thế giới trong hai năm trời.
Tài trợ từ nước ngoài
Ông Richard C. Holbrooke, đại diện đặc biệt của chính quyền Mỹ ở
Ngoài ra, các giới chức Mỹ cho biết rằng trong mấy tháng nay, họ thực sự kinh ngạc khi biết các nguồn tài trợ từ nước ngoài là nguồn tiền lớn nhất của Taliban. Gần đây, CIA ước tính rằng trong năm ngoái, các thủ lĩnh Taliban và tay chân đã nhận được 106 triệu USD từ các nguồn tài trợ bên ngoài Afghanistan. Con số này được báo The Washington Post (Mỹ) lần đầu tiên công bố hồi tháng 9 vừa qua.
Theo một viên chức chống khủng bố của Mỹ, nhiều người Ả
Bình luận (0)