Quan chức của cơ quan điều tra Vladimir Markin nói rằng thông tin ban đầu cho thấy tai nạn xảy ra do hệ thống chữa cháy trên tàu vận hành không đúng quy định và nhiều khả năng có lỗi của con người. Người phát ngôn hải quân Nga Igor Dygalo nói rằng thiết bị phản ứng hạt nhân trên tàu không bị ảnh hưởng, không có sự cố rò rỉ phóng xạ và tàu đã cập cảng an toàn bằng động cơ của chính nó. Con số tử vong gồm 6 thủy thủ và 14 người khác trong tổng số 208 người trên tàu. Theo hãng tin AP, tên chiếc tàu này không được chính thức công bố, nhưng RIA dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng đây là chiếc Nerpa thuộc loại tàu ngầm chiến đấu Akula II. Tàu này được lên kế hoạch đóng từ năm 1991 nhưng phải hoãn lại một thời gian do thiếu kinh phí và con tàu mới chạy thử nghiệm hồi tháng trước. RIA cũng tiết lộ rằng chiếc Nerpa được dự tính chuyển giao cho hải quân Ấn Độ. Đây là tai nạn tàu ngầm nặng nề nhất kể từ vụ tàu Kursk bị chìm trên biển Barents vào năm 2000, làm 118 thủy thủ thiệt mạng. Hồi năm 2003, một chiếc tàu ngầm khác của Nga bị chìm làm 11 người chết.
Bình luận (0)