Trước đó, báo The Nation (Thái Lan) cho biết Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ cố giành được sự ủng hộ của người dân bằng cách thúc đẩy các dự án để cải thiện mức sống của họ, qua việc cung cấp các nguồn quỹ quốc gia cho các vùng nông thôn và các chính sách dân túy.
Ông Jurin Laksanawisit, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo chính sách và Bộ trưởng Giáo dục, nói các dự án mới cũng sẽ được khởi động để cải thiện mức sống của người dân. Trong đó bao gồm các quỹ phát triển, tiền trợ cấp cho người già và tiền chu cấp cho những nông dân có ruộng bị ngập lụt. Bản dự thảo các chính sách được trình nội các thông qua vào ngày 23-12. Sau đó, Chính phủ Thái Lan dự kiến báo cáo bản dự thảo chính sách trước quốc hội tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 29 và 30-12 sắp tới.
Theo ông Jurin, ngoài các vấn đề về kinh tế mà tân chính phủ đang phải đối đầu, các giải pháp cho tình hình bạo động kéo dài ở miền Nam cũng là ưu tiên hàng đầu và là điều nổi bật trong văn kiện này. Chính phủ Thái Lan sẽ đề nghị thành lập một cơ quan thường trực của quốc gia để giải quyết tình trạng bất ổn tại miền Nam. Ngoài ra, Chính phủ của ông Abhisit sẽ nỗ lực giải quyết những căn nguyên dẫn đến tình trạng bạo lực ở khu vực này.
Nói chung, theo ông Jurin, tân Chính phủ Thái Lan sẽ đề ra các kế hoạch nhằm mục đích đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay. Các chính sách khẩn cấp sẽ phải được thực hiện trong vòng một năm, còn các biện pháp ít cấp thiết hơn sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian sau đó.
Bình luận (0)