Cũng theo ông Ban Ki-moon, các nước phải giảm thiểu việc hạn chế xuất khẩu và đánh thuế nhập khẩu trong suốt cuộc khủng hoảng giá lương thực hiện nay. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo và Ngân hàng Thế giới đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần có hành động, chứ không phải lời nói, để kiềm chế tình trạng giá cả leo thang đe dọa đẩy 100 triệu người rơi vào cảnh đói, gây ra các cuộc biểu tình phản đối và làm nghiêm trọng hơn tình trạng bạo lực tại các vùng chiến sự. Trước thềm hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick nói cuộc khủng hoảng giá lương thực đang đe dọa khoảng 30 triệu người ở châu Phi.
Những nội dung thảo luận chủ yếu tại hội nghị cấp cao kéo dài 3 ngày này là viện trợ, thương mại, công nghệ cải thiện sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là vấn đề nhiên liệu sinh học đang gây tranh cãi. Các nhà hoạt động chống lại nạn đói xem nhiên liệu sinh học là thủ phạm chính của cuộc khủng hoảng, trong lúc những người ủng hộ cho rằng tác động của loại nhiên liệu này lên giá lương thực toàn cầu là không nhiều.
Bình luận (0)