Ngoài ra, ông cho biết Chính phủ Nga đang lập danh sách những doanh nghiệp cần phải ưu tiên giải cứu. Moscow đã hứa chi hơn 200 tỉ USD để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế và phục hồi ít nhất 1.500 doanh nghiệp. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Andrei Klepach nhận định rằng đến giữa năm tới, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trở lại.
Theo hãng tin Rosbalt, Thủ tướng Putin cho biết ngân sách Liên bang Nga năm 2009 được bổ sung 50 tỉ rúp (khoảng 13,8 tỉ USD) để hỗ trợ cho thị trường lao động. Số tiền này sẽ chuyển cho các khu vực, nhằm mục đích tài trợ cho các chương trình cụ thể, tạo việc làm, tổ chức các hoạt động xã hội... Đồng thời, ông nhấn mạnh các khu vực phải đưa ra các chương trình hành động trước ngày 1-2-2009. Sau đó, chính phủ sẽ phân tích các chương trình đó và sẽ thông qua quyết định.
Thủ tướng Nga nhận định rằng số tiền dùng để giải quyết vấn đề việc làm phải phát huy tác dụng hoàn toàn tại các địa phương. Theo ông, hằng tuần, Chính phủ Nga đều theo dõi tình hình trên thị trường lao động. Ông nói: “Nhìn chung, tình hình được kiểm soát, nhưng có những dấu hiệu đáng lo từ các khu vực có các doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất”.
Cũng cần nhắc lại rằng để trợ giúp những người mất việc làm, Chính phủ Nga đã quyết định tăng khoản trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng lên mức tối đa là 4.900 rúp.
Bình luận (0)