Ngoài ra, Thủ tướng Koizumi bổ nhiệm ông Taro Aso (cựu Bộ trưởng Nội vụ tả khuynh) làm Bộ trưởng Ngoại giao, giữ lại ông Heizo Takenaka, kiến trúc sư chính của dự án tư nhân hóa bưu chính, làm Bộ trưởng Kinh tế và ông Sadakazu Tanigaki làm Bộ trưởng Tài chính. Ông Shinzo Abe nói: “Đây là một nội các thật sự thực hiện công cuộc cải cách”. Nhân sự nội các thể hiện rõ mục tiêu của Thủ tướng Koizumi: bảo thủ, chính sách ngoại giao quyết đoán hơn và chính sách tài chính vững vàng hơn.
Sau khi Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Koizumi đã thắng lớn trong cuộc bầu cử ngày 11-9, Thủ tướng Koizumi đã tuyên bố không tiếp tục tranh cử thủ tướng nhiệm kỳ tới và sẽ bổ nhiệm những người mình ủng hộ vào chức thủ tướng giữ những vị trí then chốt, cũng như ưu ái những người ủng hộ chương trình cải tổ của mình. Thủ tướng Koizumi đã gạt bỏ Yasuo Fukuda, người đứng thứ hai sau Abe trong những lần các phương tiện truyền thông thăm dò ý kiến cử tri xem ai nên giữ chức thủ tướng sau ông Koizumi, ra khỏi nội các và các vị trí quan trọng. Ông Abe là Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do và giành được ảnh hưởng chính trị do có các quan điểm cứng rắn với CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Cá nhân ông Abe ủng hộ những cuộc đi thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Koizumi, một hành động bị các nước láng giềng phản đối, và cũng thường xuyên viếng thăm ngôi đền này. Tuy nhiên, chính ông Abe lại tuyên bố trong cuộc họp báo về nội các mới đây: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thay thế Thủ tướng Koizumi”.
Bình luận (0)