Ông Koizumi không mất chức, nhưng việc giành thêm ghế của phe đối lập cũng có nghĩa là ông sẽ gặp trở ngại nhiều hơn khi xúc tiến kế hoạch cải cách kinh tế.
Đảng LDP chỉ giành 49 ghế trong tổng số 121 ghế tranh cử tại thượng viện, giảm 1 ghế có được trước đó và ít hơn 2 ghế so với mong đợi. Tuy nhiên, do Komeito - đảng đối tác trong liên minh cầm quyền - giành được 11 ghế, liên minh cầm quyền vẫn chiếm đa số tại thượng viện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đối lập đã thành công nhờ sự bất bình của công chúng đối với kế hoạch cắt giảm trợ cấp hưu trí và việc đưa lính Nhật sang Iraq, giành được thêm 12 ghế. Thủ tướng Koizumi hôm qua tuyên bố không có lý do gì khiến ông từ chức, đồng thời cho biết ông sẽ tiếp tục cải cách và duy trì hoạt động của binh lính Nhật ở Iraq.
Theo các nhà phân tích, dù LDP vẫn tiếp tục nắm chính phủ kể từ năm 1955, sự gia tăng thanh thế của Đảng Dân chủ đối lập tại thượng viện có thể gặm mòn sự ủng hộ dành cho ông Koizumi trong nội bộ LDP và làm tổn hại đến vai trò thủ tướng của ông.
Bình luận (0)