Theo AP, đó là vấn đề hóc búa về mặt ngoại giao đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông chuẩn bị đối thoại với tổng thống Hàn Quốc vào ngày 16-6 về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, Ngoại trưởng Triều Tiên đã ra tuyên bố đe dọa tuyên chiến với bất kỳ quốc gia nào dám chặn tàu thuyền của nước này.
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra ở khu vực biên giới giáp Triều Tiên ngày 14-6. Ảnh: AP
Trong khi đó, bài bình luận trên báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 14-6 quả quyết Mỹ hiện có 1.000 vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc. Ngoài ra, một bài bình luận khác đăng trên tuần báo Tongil Sinbo ngày 13-6 khẳng định Mỹ đã triển khai một số lượng lớn vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Bài báo này viết: “Triều Tiên hoàn toàn nằm trong tầm tấn công hạt nhân của Mỹ và bán đảo Triều Tiên đang trở thành một khu vực có nguy cơ cao nhất thế giới nổ ra chiến tranh hạt nhân”.
Kim Yong-kyu, người phát ngôn của quân đội Mỹ ở
Bình luận (0)