Đã có thêm 5 người Palestine thiệt mạng vào sáng 2-3, nâng tổng số thiệt mạng trong 2 ngày cuối tuần lên đến 66 người. Đây là mức thương vong cao nhất kể từ thập niên 1980. Dù vậy, Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm 2-3 lại bác bỏ những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về các cuộc tấn công vào Dải Gaza và tuyên bố tiếp tục chiến dịch này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói muốn gửi thông điệp đến Hội đồng Bảo an LHQ rằng Israel không thể và không muốn chấp nhận tình trạng hiện tại. Ông muốn đề cập việc các tay súng quá khích tại Dải Gaza nã đạn pháo giết chết 1 người Israel. Hai binh sĩ Israel tử thương trong các cuộc xung đột. Tuyên bố nói trên là phản ứng của Israel sau khi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án Israel sử dụng vũ lực quá đáng tại Dải Gaza và yêu cầu ngưng ngay các cuộc tấn công. Ông cũng lên án và yêu cầu ngưng các vụ pháo kích vào lãnh thổ Israel. Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về sinh mạng thường dân tại Nam Israel và Dải Gaza.
Tại Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố một ngày quốc tang cho nạn nhân Palestine hôm 2-3 và gọi điện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới đề nghị xúc tiến khẩn cấp các cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề này. Nhà thương thuyết Palestine Saeb Erekat nhận định: “Tiến trình hòa bình sẽ bị chôn vùi nếu Israel tiếp tục tấn công”.
Bình luận (0)